Nga báo động Quân khu miền Nam, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu giáp biên Ukraine?

Anh Tú |

Cuộc kiểm tra được cho là có sự tham gia của hơn 40 đơn vị quân sự, trong đó có Hạm đội biển Đen, Hạm đội Caspian và một số bộ phận của lực lượng phòng không, không quân.

Theo Newsweek, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/11 thông báo, cơ quan này "đã bắt đầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân sự thuộc Quân khu miền Nam" trước thềm năm học mới dự kiến sẽ khai giảng vào thứ Bảy tới đây (1/12).

Địa bàn Quân khu miền Nam của Quân đội Nga phụ trách gồm cả một phần lãnh thổ tiếp giáp với phía Tây Ukraine và Bán đảo Crimea mà Moscow đã sáp nhập năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý tại đây.

Cuộc kiểm tra có sự tham gia của hơn 40 tổ chức và đơn vị quân sự, trong đó có Hạm đội biển Đen, Hạm đội Caspian và một số bộ phận của các lực lượng phòng không, không quân.

Điều rất đáng chú ý là sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Kiev đang có chiều hướng leo thang sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân của Ukraine với cáo buộc chúng đã xâm phạm lãnh hải của nước này.

Cụ thể, ngày 25/11 lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đã buộc phải nổ súng ngăn chặn 2 tàu pháo lớp Gyurza-M của Ukraine là Berdyansk và Nikopol cùng một tàu kéo Yana Kapa sau khi chúng cố tình không chấp hành các quy định và đi vào vùng lãnh hải của Nga ở Eo biển Kerch, tuyến hàng hải kết nối giữa biển Đen và biển Azov do Moscow kiểm soát.

Sự việc đã kiến 3 thủy thủ Ukraine bị thương nhẹ nhưng cũng đã được điều trị y tế kịp thời.

Nga báo động Quân khu miền Nam, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu giáp biên Ukraine? - Ảnh 1.

Binh lính Quân khu miền Nam Nga huấn luyện tại một căn cứ ở Nam Ossetia. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 27/11 một tòa án ở Nga đã chính thức ra lệnh bắt giữ 12 trong số 24 thủ thủy Ukraine bị bắt hôm 25/11 với thời hạn 2 tháng, trong đó có Trung tá hải quân Ukraine Roman Mokryuk - chỉ huy tàu pháo Berdyansk.

Cùng ngày, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng cho công bố danh sách các vũ khí mà họ thu giữ được trên 3 tàu hải quân Ukraine cùng các tài liệu cho thấy thủy thủ đoàn hiểu biết rất rõ về quy trình đi qua Eo biển Kerch.

FSB cho biết, khi xảy ra vụ đối đầu, tàu Hải quân Ukraine đã được báo động và các khẩu đội pháo đã mở bạt che phủ, giương nòng 45 độ chĩa thẳng vào các tàu biên phòng của Nga.

Về phần mình, Ukraine cáo buộc Nga là bên gây ra các hành động "gây hấn" và đã áp đạt lệnh thiết quân luật tại một số vùng lãnh thổ giáp biên giới với Nga cũng như địa bàn nằm dọc theo bờ biển Đen và biển Azov.

Ngày 26/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko dẫn các nguồn tin tình báo tuyên bố, "ông có đầy đủ cơ sở để tin rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ", tuy không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

Trong diễn biến liên quan mới nhất, hãng tin RT đã ghi nhận một đoàn xe vận tải cỡ lớn chở theo các thiết bị quân sự Nga, trong đó có cả các hệ thống tên lửa chống hạm, đang di chuyển tới thành phố Kerch ở bán đảo Crimea.

Biên phòng Nga truy đuổi tàu Ukraine bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại