Rước họa vào thân vì làm đẹp bất chấp

Vân Huyền |

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người, dù là nam hay nữ giới.

Bệnh nhân nhập viện vì làm đẹp sai cách. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân nhập viện vì làm đẹp sai cách. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, nếu làm đẹp một cách bất chấp, không suy nghĩ tới hậu quả, sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng, thì rất dễ rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Gặp họa vì tin “bác sĩ mạng”

Không ít người muốn giảm béo, nhưng “ngại” tập luyện và ăn uống khoa học. Vì vậy, họ đã lựa chọn phương pháp giảm cân bằng các loại thực phẩm chức năng, trà.

Thậm chí là áp dụng các phương pháp “truyền miệng”, bài thuốc từ “bác sĩ Google” mà không lường trước được hậu quả. Không ít trường hợp phải nhập viện trong tình trạng nặng, thậm chí tử vong.

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (43 tuổi, Quảng Ninh) trong tình trạng cơ thể suy kiệt nghiêm trọng, mồm miệng cứng, toan chuyển hóa, hẹp toàn bộ thực quản và dạ dày, nôn ra máu nhiều.

Để điều trị, các bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày và thực quản ngực của bệnh nhân. Sau đó, tạo hình đường tiêu hóa trên bằng hồi đại tràng phải.

Bệnh nhân cho biết, nghe theo lời quảng cáo trên mạng nên đã mua 2 lọ thuốc giảm cân Baschi hồng (100% từ thảo dược thiên nhiên Thái Lan, giá 500.000 đồng/hộp), với mong muốn giảm cân và làm đẹp. Theo hướng dẫn sử dụng, mỗi ngày, chị uống 2 viên vào buổi tối cùng nước chanh ấm trước khi đi ngủ. Sau 1 tháng, chị giảm được 3kg.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, chị xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn ra máu tươi, máu đen, không thể ăn uống. Trước khi nhập viện, chị giảm cân từ 70kg xuống chỉ còn 35kg.

TS.BS Trần Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Bệnh nhân bị teo hẹp toàn bộ dạ dày và thực quản do hóa chất. Đó là tình trạng hiếm gặp, với tỷ lệ tàn tật và tử vong rất cao”.

“Bẫy” làm đẹp

Không chỉ dừng lại ở việc uống thuốc giảm cân, hàng loạt các phương pháp khác cũng được truyền nhau trên mạng xã hội, hay qua những lời quảng cáo “có cánh” của nhà cung cấp.

Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết vừa khẩn cấp can thiệp cho một trường hợp nữ bệnh nhân bị vỡ gan, chảy máu ổ bụng, xuất huyết nội do sử dụng dây đai nịt bụng để giảm cân.

Cụ thể, bệnh nhân L.T.H.L. (39 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm nôn ói. Bệnh nhân L. không có tiền sử bệnh nền, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, gần đây, chị thường xuyên sử dụng dây đai nịt có nút thắt vào bụng để giảm cân.

Khoảng 5 ngày trước, trong lúc sử dụng dây đai nịt siết chặt sâu vào bụng, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng và nôn ói. Đến rạng sáng 20/2, bệnh nhân bất ngờ bị đau bụng dữ dội, được người nhà đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị dập vỡ gan phải hạ phân thùy V, chảy máu ổ bụng, gây xuất huyết nội rất nguy hiểm.

Theo các chuyên gia y tế, những ca bệnh nhập viện vì giảm cân, làm đẹp sai cách không hề hãn hữu. Thậm chí, có những trường hợp tới gặp bác sĩ vì hậu quả của biện pháp làm đẹp “sáng tạo” tới mức... giật mình.

Trường hợp của chị Nguyễn Minh L. (22 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) là một trong số đó. Chị L. luôn cảm thấy buồn vì làn da đầy mụn của mình. Do đó, chị quyết định dùng thử thuốc tránh thai khẩn cấp, sau khi được “mách” từ một hội nhóm trên mạng xã hội về công dụng “thần thánh”, ngoài ngừa thai, thuốc còn có thể trị mụn, làm đẹp da.

Từ ngày sử dụng thuốc tránh thai, mặt chị L. hết mụn, da cũng căng hơn trước. Song, ít ngày sau, chị L. bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn nôn, chóng mặt. Đồng thời, da sạm hơn, vết thâm nám bắt đầu xuất hiện và lan nhanh ra vùng xung quanh.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ kết luận, chị gặp tác dụng phụ của thuốc tránh thai và cần nhiều năm thăm khám, điều trị mới có thể cải thiện.

Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận định, có 2 nhóm chính dễ “mắc bẫy” làm đẹp. Nhóm đầu tiên là các bạn trẻ mới lớn, đến tuổi làm đẹp. Nhiều bạn làm đẹp theo thần tượng, theo “review” của nhiều sản phẩm trên Tiktok, Facebook. Song, các bạn chưa hiểu rõ cơ chế, tác dụng, cách dùng.

Nhóm thứ 2 là những người ở độ tuổi 30 - 40. Đây là nhóm tuổi lo lắng hơn về vấn đề lão hóa. Các thông tin làm đẹp họ tiếp cận được rất nhiều chiều. Nếu không được tư vấn bởi các bác sĩ có chuyên môn thì dễ gây hậu quả nặng nề.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, trên thị trường hiện nay có “muôn hình vạn trạng” sản phẩm làm đẹp, giảm cân với nhiều nhãn hàng lạ. Do đó, người tiêu dùng phải hết sức cảnh giác, cẩn thận khi mua sản phẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại