Ukraine gia nhập NATO là “không cần thiết, thậm chí còn có hại"

Thiên Hà |

Việc Ukraine gia nhập NATO là "không cần thiết, thậm chí có hại", cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Zbigniew Brzezinski nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ba Lan Gazeta Prawna vào ngày 25.3.

Hồi tháng 12.2014, Quốc hội Ukraine đã hủy bỏ tình trạng không liên kết của đất nước, xác nhận ý định của họ để xin gia nhập NATO.

"Ukraine chắc chắn cần được giúp đỡ, cung cấp thiết bị quân sự. Nhưng viễn cảnh [Ukraine] gia nhập NATO trong tương lai?

Đó là điều mà nói chung là không cần thiết, thậm chí có hại", ông Brzezinski nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Hồi đầu tháng ba, ông Brzezinski nói rằng Mỹ cần phải đảm bảo rằng ngay cả nếu Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, đất nước này sẽ không thể trở thành một thành viên của NATO.

Mặc dù nguyện vọng của Kiev để trở thành một phần của liên minh, các quan chức NATO đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này cần phải thực hiện một loạt các cải cách trước khi theo đuổi để trở thành một thành viên của liên minh quân sự này.

Việc gia nhập NATO đòi hỏi chính nhất trí của tất cả 28 thành viên của liên minh.

Trong thực tế, nhiều quốc gia có ảnh hưởng trong NATO, đặc biệt là Pháp và Đức, không đồng ý kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, một số chính trị gia trên thế giới đã liên tục chỉ trích ý định gia nhập NATO của chính quyền Kiev. Vào đầu tháng 2.2015, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Pháp, Francois Hollande tuyên bố, Paris không đồng ý cho Ukraine gia nhập Liên minh.

Ông nói: “Với cương vị là thành viên có ảnh hưởng của NATO, chúng tôi phải nêu rõ rằng, nước Pháp chưa sẵn sàng chấp nhận Kiev gia nhập”.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhận định: “Tôi nghĩ Ukraine và NATO có thể trở thành đối tác, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Ukraine có thể gia nhập khối đồng minh”.

Trong khi đó, ông Ruben Ruiz Ramas- chuyên gia về khoa học chính trị tại Đại học quốc gia Tây Ban Nha cho biết: “Mặc dù Ukraine đã thông qua luật giúp loại bỏ các trở ngại pháp lý trong nước để có thể gia nhập NATO.

Nhưng chúng ta nên nhớ rằng NATO có quyền phủ quyết cho phép một thành viên cũng có thể phản đối sự gia nhập của thành viên mới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại