Tổng thư ký NATO: Chúng tôi không cần có trách nhiệm với Ukraine

Trả lời phỏng vấn trang tin Sky News, Tổng Thư ký NATO cho hay, Ukraine không phải là trách nhiệm của NATO, nhưng tổ chức này vẫn hỗ trợ cho Ukraine do không chấp nhận động thái của Nga.

Theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, cuộc xung đột ở miền đông Ukraine không phải là trách nhiệm của NATO, mặc dù Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, trả lời phỏng vấn Sky News, ông Jens Stoltenberg cũng nhận định, Anh cần phải duy trì đóng góp quân sự cho tổ chức này, vốn được ấn định ở mức 2% GDP.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu NATO có làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nỗ lực của ông Vladimir Putin ở Ukraine, ông này cho hay:

"Trách nhiệm chính của chúng tôi là bảo vệ tất cả các đồng minh NATO và những quốc gia không phải đồng minh NATO nhưng bị tấn công.

Vì vậy, việc răn đe được thực hiện vì tất cả mọi người thấy rằng NATO là một liên minh rất mạnh và hiện tại, chúng tôi tiến hành việc củng cố quốc phòng trong tập thể của chúng tôi, ở quy mô lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Ukraine không phải là một thành viên của NATO, do đó, có một sự khác biệt giữa Ukraine và các thành viên của NATO, vì đảm bảo an ninh được thực hiện cho các đồng minh NATO.

Nhưng chúng tôi không tôn trọng hoặc chấp nhận bất cứ động thái nào của Nga tại Ukraine và đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp những hỗ trợ chính trị mạnh mẽ cho Ukraine".

Ông cũng bổ sung thêm: "Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là hỗ trợ việc thực hiện các thỏa thuận Minsk, có nghĩa là tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, và đảm bảo rằng tất cả các vũ khí của họ được rút khỏi khu vực tiền tuyến, và để làm được điều này, chúng ta cần giám sát chặt chẽ".

Khi được hỏi về mối quan tâm của các nhà lãnh đạo quân sự trước việc Anh có thể không duy trì chi tiêu quốc phòng ở mục tiêu 2% GDP, ông Stoltenberg lên tiếng: "Tôi biết rằng cùng với Mỹ, Anh là quốc gia đang đầu tư nhiều nhất vào quốc phòng. 

Tôi tin tưởng Anh sẽ thực hiện đúng như vậy, cũng như tin tưởng các đồng minh khác sẽ thực hiện đúng các cam kết của họ".

Phát biểu của ông Stoltenberg có thể coi là bằng chứng củng cố cho mối quan ngại của NATO về việc không ai trong số các đảng phái chính trị chính cam kết thực hiện đúng các mục tiêu quốc phòng trong các năm tài chính tiếp theo.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sky News, trang tin chuyên đăng tải các bản tin nóng và những câu chuyện hàng đầu trong giới kinh doanh, chính trị và giải trí tại Mỹ cũng như toàn cầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại