NATO nghi Ukraine và ly khai "giả vờ" thực thi thỏa thuận Minsk

Đức Huy |

Trả lời phỏng vấn hôm qua (8/3), Tổng Tư lệnh NATO, tướng Phillip Breedlove, tỏ ra hoài nghi về thực hư việc quân đội Kiev và ly khai đã rút vũ khí khỏi chiến trường Đông Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine 1+1 TV, ông Breedlove cho biết việc vũ khí hạng nặng đang được di chuyển khỏi tiền tuyến là có thực, nhưng chuyện gì xảy ra với chúng sau đó thì không ai biết, Sputnik News đưa tin.

"Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) không có đủ quyền lui tới khu vực đó" - ông giải thích.

Theo Tổng tư lệnh NATO, hoàn toàn có khả năng vũ khí hạng nặng chỉ được thu hồi tạm thời để chuẩn bị cho giao tranh sau này, thay vì kéo hẳn về căn cứ theo như điều khoản đã được đặt ra trước đó.

Tổng Tư lệnh NATO tại châu Âu, tướng Phillip Breedlove. Ảnh: Reuters
Tổng Tư lệnh NATO tại châu Âu, tướng Phillip Breedlove. Ảnh: Reuters

Điều khoản thu hồi vũ khí hạng nặng là một phần quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn được Kiev và Cộng hòa Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng kí kết tại Minsk tháng Hai vừa qua.

Thỏa thuận Minsk 2.0 đến sau gần một năm giao tranh liên miên giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai Donbass. Trước đó, một hiệp ước ngừng bắn đã được kí kết vào tháng Chín năm ngoái, tuy nhiên không đem lại hiệu quả.

Trong một diễn biến liên quan, thứ Tư tuần trước, Tổ Đặc vụ Chuyên trách Quan sát (SMM) tại Ukraine của OSCE cho biết, họ chưa thể xác minh việc Donetsk và Luhansk đã thu hồi vũ khí hay chưa.

Các quan sát viên SMM nhấn mạnh, để có thể nắm bắt hoàn toàn vị trí hiện tại của các loại vũ khí hạng nặng, họ sẽ cần thu thập thêm thông tin, trong đó có danh sách liệt kê cụ thể các vũ khí này cũng như bản đồ lộ trình thu hồi chúng khỏi tiền tuyến.

Về phần mình, quân đội chính phủ Kiev tuần trước tuyên bố họ đã triển khai giai đoạn 2 của tiến trình thu hồi vũ khí. Trong khi đó, lực lượng ly khai cho biết họ đã rút vũ khí khỏi tiền tuyến hôm 1/3, qua đó tuân thủ thời hạn đặt ra trong thỏa thuận Minsk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại