Vì sao Mỹ triển khai lá chắn tên lửa THAAD tới Guam?

Hoàng Ngân |

(Soha.vn) - Mỹ đang có kế hoach triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới căn cứ quân sự Guam, đồng thời tổ chức lại lực lượng tại châu Á -TBD.

Tờ Bưu Điện Hoa Nam (SCMP) của Hồng Kông đưa tin, Quân đội Mỹ đang có kế hoạch triển khai một số hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo tại căn cứ quân sự Guam ở Thái Bình Dương. Động thái này có vẻ là nhằm đề phòng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, nhưng theo các chuyên gia, nó phần nhiều là nhằm đối phó Trung Quốc.

Theo đó, trong kế hoạch phòng thủ năm 2014, Washington dự kiến sẽ triển khai các Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại căn cứ quân sự Guam, kết hợp với việc tổ chức lại các lực lượng của quân đội Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương.

Xe phóng hệ thống THAAD với 8 ống phóng tên lửa.
Xe phóng hệ thống THAAD với 8 ống phóng tên lửa.

Với kế hoạch này, lực lượng Quân đội Mỹ hiện đang đồn trú tại đảo Okinawa (Nhật Bản) sẽ bị cắt giảm và số binh sĩ Mỹ ở căn cứ không quân Futenma sẽ được điều chuyển đến một căn cứ khác thuộc khu vực phía bắc của Okinawa, số còn lại sẽ được điều chuyển sang Guam, Hàn Quốc và Australia.

Báo cáo về kế hoạch phòng thủ của Mỹ xác định, Ủy ban an ninh quốc gia Mỹ thừa nhận tầm quan trọng mang tính chiến lược của kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tại căn cứ quân sự Guam.

"Ủy ban nhận thấy tầm quan trọng chiến lược của việc bố trí các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo cho Guam và các cơ sở quân sự của Mỹ tại đây. Trong cuộc đàm phán song phương với Nhật Bản, ủy ban nhận thấy cần phải đẩy mạnh sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Guam và tăng cường bảo vệ căn cứ này khỏi mối đe dọa tên lửa" - Bản báo cáo viết.

Trước đây, quân đội Mỹ đã triển khai các tên lửa đánh chặn Patriot và hệ thống phòng thủ THAAD kết hợp với các tàu chiến của Mỹ ở Guam, nhưng báo cáo cho biết “mối đe dọa tấn công bằng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào các cơ sở quân sự Mỹ ở Guam là lý do để tiến hành kế hoạch này”.

Một góc căn cứ quân sự Guam
Một góc căn cứ quân sự Guam

Các nhà hoạh định chính sách ở Guam cũng đã đề nghị rằng, căn cứ Guam cần phải được triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa thường trực để đối phó với những nguy cơ đe dọa của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Go Ito - chuyên gia nghiên cứu Go Ito thuộc Khoa quan hệ quốc tế của Trường Đại học Meiji ở Tokyo/Nhật Bản phân tích: “Tôi cho rằng việc Mỹ có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Guam chủ yếu để đối phó với Trung Quốc. Bắc Triều Tiên có công nghệ tên lửa đạn đạo và vào thời điểm này, có những quan ngại nhất định về sự ổn định chính trị của Bình Nhưỡng, tuy nhiên, Trung Quốc đã phát triển khả năng tên lửa riêng của họ, vì thế, nó trở thành mối quan ngại lớn hơn đối với Mỹ".

"Các hệ thống đánh chặn tên lửa này là nhằm đối phó với bất cứ mối đe dọa nào mà Trung Quốc có thể mang lại trong tương lai", ông Go Ito nhận định, "Việc bố trí chúng trên đảo Guam sẽ ngăn chặn nguy cơ gây ra những bất ổn chính trị mới ở Okinawa".

Cũng theo ông này, việc bố trí các hệ thống đánh chặn tên lửa trên đảo Guam là nước cờ mới nhất của Mỹ trong khu vực.

"Nhưng tôi khá lạc quan về những diễn biến tiếp theo. Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều biết một cuộc xung đột quân sự sẽ chỉ mang lại những hậu quả tiêu cực. Tôi tin Trung Quốc hiểu rằng những lợi ích mà quốc gia này đang kiếm được từ nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và sự phát triển của họ vẫn còn khá mong manh" - Ông Go Ito nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại