Vì sao Iran bất ngờ hủy kế hoạch mua xe tăng T-90 Nga?

Ly Vy |

Tư lệnh Lục quân Iran - Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan cho biết nước này không còn muốn mua các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 từ Nga.

Theo ông Pourdastan, Iran có đủ khả năng và bí quyết công nghệ để chế tạo xe tăng thế hệ mới tương tự như xe tăng T-90 của Nga và các thiết bị quân sự tân tiến. Do đó, việc nhập khẩu là không cần thiết.

"Chúng tôi từng có ý định mua xe tăng của Nga nhưng do chúng tôi có thể sản xuất những mẫu tương tự trong nước và chúng tôi dự tính sẽ thực hiện điều này trong tương lai gần nên thỏa thuận đã chấm dứt" - ông Pourdastan cho biết.


Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga.

Ông Pourdastan cho biết, vào tháng 12 năm ngoái, Iran đã lên kế hoạch mua xe tăng T-90 từ Nga.

"Chúng tôi đã trình lên Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Iran đề nghị mua xe tăng T-90 từ Nga. Chúng tôi đang cố gắng phát triển năng lực phòng thủ cần thiết và khả năng nội tại nhằm thích ứng với các mối đe dọa"- ông Pourdastan nhấn mạnh.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 là một trong những loại xe tăng tiêu chuẩn của Quân đội Nga. Quá trình chế tạo dòng xe tăng này bắt đầu từ năm 1994.

Phần thân và tháp pháo phía trước của T-90 được trang bị lớp giáp phản ứng nổ Kontakt-5 thế hệ mới nhất, cho phép chống được các loại đạn APFSDS và HEAT.

Vũ khí chính trên T-90 là 1 pháo nòng trơn 2A46M1 cỡ nòng 125mm, có khả năng bắn được đạn tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser 9M119 Refleks với tầm bắn lên đến 5.000m.

Ngoài ra, nó còng được trang bị 1 súng máy đồng trục PKTM cỡ nòng 7,62mm và súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm.

Kể từ năm 1994, Iran đã chế tạo dòng xe tăng nội địa mang tên Zulfiqar. Theo các chuyên gia, xe tăng Zulfiqar được chế tạo dựa trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 với pháo nòng trơn cỡ 125mm và hệ thống nạp đạn tự động.


Xe tăng chiến đấu chủ lực Zulfiqar 3 do Iran tự chế tạo.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Zulfiqar 3 do Iran tự chế tạo.

Zulfiqar 3 là phiên bản mới nhất và hiện đại nhất của dòng Zulfiqar, quá trình phát triển dòng xe tăng này được hoàn tất vào cuối năm 1999.

Zulfiqar 3 được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng vào năm 2011 trong cuộc duyệt binh ở Tehran.

Chiếc xe tăng thế hệ mới này là thiết kế hoàn toàn mới khi so sánh với các phiên bản trước của gia đình Zulfiqar. Những tính năng mới bao gồm hệ thống treo, động cơ, vũ khí và lớp giáp mới.

Vũ khí trang bị trên Zulfiqar 3 bao gồm 1 pháo nòng trơn cỡ 125mm với hệ thống nạp đạn tự động được chế tạo dưới tên HM-50.

Pháo này có thể bắn được nhiều loại đạn như HE-FRAG, APFSDS và HEAT. Ngoài ra, nó cũng có thể bắn được đạn tên lửa chống tăng AT-11 (9K119 Svir).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại