Ukraine khoe tên lửa chiến thuật mạnh ngang R-500 của Iskander-M

Ly Vy |

Trong khuôn khổ triển lãm Arms and Security 2014, Viện thiết kế phương Nam (Ukraine) đã trình làng mẫu tên lửa hành trình đất đối đất mới.

Trang mạng tiếng Nga military-informant đưa tin, tại triển lãm "Arms and Security 2014" diễn ra tại Kiev, Viện thiết kế phương Nam (Ukraine) đã giới thiệu tổ hợp tên lửa hành trình chiến thuật Kite-2.

Thiết kế xe phóng của loại tên lửa Kite-2.

Thiết kế xe phóng của loại tên lửa Kite-2.

Việc thiết kế mẫu tên lửa này được Viện thiết kế phương Nam thực hiện theo yêu cầu của Bộ quốc phòng Ukraine.

Theo nhà sản xuất, Kite-2 có tính năng kỹ chiến thuật tương đương loại tên lửa hành trình R-500 của tổ hợp Iskander-M (Nga) nhưng Kite-2 bị giới hạn trong hiệp định Kiểm soát kỹ thuật tên lửa (theo như hiệp định này, các quốc gia không được xuất khẩu các loại tên lửa có tầm bắn trên 300km và đầu đạn nặng hơn 500kg.

Tên lửa Kite-2.

Tên lửa Kite-2.

Theo thông số kỹ thuật được tiết lộ, tên lửa Kite-2 có đầu đạn nặng 480kg, tốc độ bay từ 0,7-0,8 Mach, trần bay tối đa 50km và có khả năng bay thấp sát mặt đất để tránh sự phát hiện của ra đa. Tầm bắn của Kite-2 từ 280-300km.

Đừng đặt hàng Iskander trước 2016! Đừng đặt hàng Iskander trước 2016!

(Soha.vn)-Hệ thống tên lửa Iskander sẽ không được xuất khẩu cho tới năm 2016-Itar-Tass dẫn lời ông Georgy Kuzyk, phó giám đốc bộ phận xuất nhập khẩu tại Cục thiết kế KBM cho hay.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính trong giai đoạn 2009-2013 nhưng Viện thiết kế phương Nam (Ukraine) đã phát triển nhiều công nghệ quân sự mới phục vụ cho nhiệm vụ xuất khẩu cũng như nhu cầu của quân đội Ukraine và mẫu tên lửa Kite-2 là một trong số đó. Dự kiến trong tương lai quân đội Ukraine sẽ tiếp tục được nhận các loại tên lửa hành trình đất đối đất có độ chính xác cao, có khả năng hoạt động độc lập cũng như được điều khiển từ các phương tiện bay không người lái và vệ tinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại