Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay nội địa thứ hai, công nghệ chỉ thua Mỹ?

Thiên Hà |

Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay thứ hai do chính nước này thiết kế tại Thượng Hải. Đây sẽ là chiếc tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc (TQ), được cho là tốt hơn tàu sân bay của Ấn Độ và Nhật Bản.

TQ đã xác định tàu sân bay Liêu Ninh là một bước đệm, để TQ làm quen với việc sử dụng tàu sân bay. Nó sẽ được coi như là một tàu huấn luyện hơn là một tàu chiến thuật.

Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay thứ hai ở thành phố Thượng Hải, có tải trọng lên tới 68.000 tấn theo kế hoạch sẽ được đóng xong trước năm 2021.

Chiếc thứ nhất đang được đóng tại Đại Liên có thiết kế khá giống tàu Liêu Ninh, dự kiến sẽ được đóng xong vào năm 2017 với tải trọng 48.000 tấn.

Tàu sân bay do TQ đóng sẽ được trang bị máy phóng, giúp cho tàu sân bay của TQ đạt được một bước tiến lớn về công nghệ.

Với máy phóng máy bay tiêm kích J-15 sẽ cất cánh mang theo đầy đủ 12 tấn vũ khí, trong khi nếu cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh hiện nay các máy bay J-15 của TQ sẽ chỉ mang theo được 2 tấn vũ khí.

J-15 là một sản phẩm sao chép từ thiết kế của máy bay Su-27 của Nga, với các linh kiện TQ. Máy bay được trang bị radar mảng pha, hệ thống điện tử, hệ thống theo dõi bằng hồng ngoại và thậm chí động cơ TQ.

J-15 sử dụng một cặp động cơ phản lực WS-10, loại động cơ cũng được sử dụng cho máy bay J-10 của TQ.

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đang đóng tại Đại Liên khá giống tàu Liêu Ninh

Nếu TQ có thể đóng thành công loại tàu sân bay Type 001A (chiếc tàu chuẩn bị đóng ở Thượng Hải), thì hải quân TQ cuối cùng sẽ có tàu sân bay tốt hơn các đối thủ là Ấn Độ và Nhật Bản.

Các chuyên gia TQ tin rằng máy bay J-15 trên các tàu sân bay TQ tốt hơn so với máy bay MiG-29 trên tàu sân bay Ấn Độ do Nga sản xuất.

J-15 vẫn đang trong giai đoạn phát triển chứ chưa phải là phiên bản chính thức như máy bay MiG-29.

MiG-29 đã thật sự được sử dụng trong thực chiến, nhưng J-15 thì phải đến năm 2020 mới có thể coi là hoàn toàn sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu.

Chưa kể tàu sân bay mới của TQ được cho là có thể mang theo máy bay J-31, loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới của TQ có khả năng cất cánh từ tàu sân bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại