*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo National Interest, Trung Quốc đang phát triển lớp tàu sân bay thứ ba. Với lớp tàu này, họ có kế hoạch chế tạo nhiều chiếc.
Sự nóng lòng của Trung Quốc trong việc cạnh tranh với Mỹ với tư cách là một siêu cường hàng không mẫu hạm phản ánh niềm tin của Bắc Kinh, bị khắc sâu kể từ cuộc khủng hoảng Đài Loan lần thứ ba, rằng Trung Quốc không thể bảo vệ bờ biển dài mười một ngàn dặm của mình hoặc thi triển sức mạnh trên khắp khu vực Đông Á mà không có một đội tàu sân bay được hiện đại hóa; cụ thể là sáu chiếc vào năm 2035.
TQ có kế hoạch xây dựng ít nhất 4 cụm tác chiến tàu sân bay vào năm 2030. Tuy nhiên, việc lựa chọn J-20 cho tàu sân bay có thể sẽ khiến họ mất thêm ít nhất là 20 năm.
Trung Quốc đang tiến gần tới "tham vọng hàng hải" bằng việc chế tạo tàu sân bay thứ 3 trong vòng một thập kỷ tới.
Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc đang trải qua chuyến đi biển thử nghiệm lần hai, ngay sau đợt thử nghiệm 4 ngày, gợi ý rằng hải quân Trung Quốc có thể đã nhận ra một số vấn đề kỹ thuật đòi hỏi phải được xem xét ngay, các chuyên gia quân sự nhận định.
Cần 13.000 tấn nhiên liệu để hoạt động, tàu sân bay tự đóng thứ hai của Trung Quốc có thể phải đối mặt với vấn đề cung cấp nhiên liệu khi chính thức gia nhập lực lượng Hải quân Trung Quốc (PLAN).
Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc dự kiến sẽ đưa vào biên chế trong năm 2020 với tên CV-17 Sơn Đông, tuy nhiên, do áp lực quân sự của Mỹ, nó sẽ bị "đẻ non" vào cuối năm 2019.
Tàu đổ bộ tấn công thứ hai thuộc lớp America, chiếc LHA-7 Tripoli vừa được Hải quân Mỹ hạ thủy vào đầu tuần trước.
Trong ngắn hạn, tàu sân bay Trung Quốc có thể chủ yếu đóng vai trò là một công cụ để khẳng định vị thế nước lớn toàn cầu, chứ không phải dùng để đối đầu với tàu sân bay Mỹ.
Theo tờ Ming Pao (Hồng Kông), Trung Quốc đã sẵn sàng hạ thủy chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên, được gọi là Type 001A.
Trung Quốc sẽ đóng tàu sân bay thứ hai do chính nước này thiết kế tại Thượng Hải. Đây sẽ là chiếc tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc (TQ), được cho là tốt hơn tàu sân bay của Ấn Độ và Nhật Bản.
Tâm điểm