Trung Quốc chạy đua tăng số lượng đầu đạn hạt nhân

Bảo An |

(Soha.vn) - Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã tăng số lượng kho vũ khí hạt nhân của họ trong năm vừa qua, theo một báo cáo quốc phòng vừa được công bố.

Theo báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm nay, 3 cường quốc hạt nhân của thế giới - Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan – đã tăng đáng kể số kho vũ khí của họ trong năm 2012.

Trung Quốc hiện tại đang sở hữu 250 đầu đàn hạn nhân tăng hơn so với con số 240 vào năm 20012, Pakistan đã tăng tổng số đầu đạn hạt nhân từ con số 10 lên khoảng từ 100 đến 120, trong khi Ấn Độ đã thêm 10 đầu đạn hạt nhân vào kho vũ khí so với năm 2012.

Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc.
Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc.

Theo SIPRI, cuộc đua vũ khí hạt nhân giữa các quốc gia cho thấy hòa bình đang trở nên rất “mong manh” ở khu vực châu Á. Tình hình ở khu vực này bắt đầu trở nên căng thẳng từ năm 2008 giữa Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc và giữa các quốc gia khác.

“Trong khi các quốc gia tránh xung đột trực tiếp với nhau và ngừng hỗ trợ các phong trào nổi dậy trên lãnh thổ nước khác. Các nước cũng đã xóa bỏ nghi ngờ và hội nhập kinh tế, nhưng quan hệ chính trị vẫn rất căng thăng”,  SIPRI nhận định.

Trong báo cáo mới nhất, SIPRI không coi Triều Tiên và Iran là những cường quốc hạt nhân vì các chương trình hạt nhân của hai nước này vẫn ở những giai đoạn đầu tiên.

Trong một bản báo cáo trước đó của SIPRI, Trung Quốc đã vượt qua Anh để trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ năm trên thế giới sau các cường quốc Mỹ, Nga, Đức và Pháp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại