Top 10 tiêm kích nhanh nhất thế giới (I)

Quang Minh |

(Soha.vn) - Trong top 10 tiêm kích nhanh nhất thế giới, Nga chiếm ưu thế với số lượng “ma tốc độ” nhiều nhất, nhưng Mỹ, Châu Âu hay thậm chí Trung Quốc cũng có đại diện.

Trang mạng Airforce Technology mới đây đã xếp hạng 10 tiêm kích nhanh nhất thế giới hiện nay (theo thứ tự giảm dần về tốc độ):

1. Mig-31E (Nga) - Mach 2,83

Chiến đấu cơ đánh chặn tầm xa Mig-31E là phiên bản xuất khẩu của dòng máy bay Mig-31 “Foxhound” được sản xuất bởi tập đoàn MIG (Nga). Nó có tốc độ tối đa là Mach 2,83 và có thể tiêu diệt mục tiêu ở bất kì độ cao nào trong mọi điều kiện ngày hay đêm.

Mig-31 được đóng quân ở khu vực Siberia để sẵn sàng bay đến mọi nơi trên đất nước Nga rộng lớn

Mig-31 được đóng quân ở khu vực Siberia để sẵn sàng bay đến mọi nơi trên đất nước Nga rộng lớn

Hiện nay, Mig-31 chỉ có trong biên chế không quân Nga và Kazakhstan. Nó là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới được trang bị radar mạng pha hàng không SBI-16 Zaslon mật danh “Flash Dance”. Vũ khí của Mig-31 là pháo hàng không GSh-6-23M cỡ 23mm, tên lửa không đối không tầm xa R-33E, tên lửa đối không tầm trung R-40TD1 và tên lửa tầm ngắn R-60MK.

Mig-31E có tầm bay 3.000 km chưa tiếp dầu và sẽ là 5.400 km nếu được tiếp dầu một lần. Hai động cơ D-30F6 hàng “thửa” riêng giúp Mig-31 đạt tốc độ kinh hoàng, nhanh nhất trong các chiến đấu cơ.

2. Mig-25 (Nga) - Mach 2,83

Tiêm kích đánh chặn và trinh sát Mig-25, NATO định danh là “Foxbat” được sản xuất bởi tập đoàn MIG danh tiếng, hiện nay nó được sử dụng hạn chế trong không quân Nga và một số nước.

Mig-25 là “độc cô cầu bại” về tốc độ và độ cao khi nó ra đời

Mig-25 là “độc cô cầu bại” về tốc độ và độ cao khi nó ra đời

Mig-25 thực tế được xuất khẩu tới một số quốc gia thân thiện với Liên Xô như Algeria, Armenia, Syria, Bulgaria, Ấn Độ, Iraq và Libya. Vũ khí của Mig-25 bao gồm tên lửa đối không tầm trung dẫn đường bằng radar R-40R (AA-6 Acrid), AA-7 “Apix” hoặc tên lửa tầm ngắn AA-8 “Aphid”.

Mig-25 sử dụng hai động cơ Tumansky R-15B-300 giúp máy bay đạt tốc độ Mach 2,83, có tầm bay 1.125 km, độ cao tối đa 24,4 km.

3. F-15E (Mỹ) – Mach 2,5

Máy bay chiến đấu F-15E là chiến đấu cơ “xương sống” của không quân Mỹ khi nó ra đời và thậm chí cho đến bây giờ khi số lượng F-22 vẫn còn khá ít. Hiện tại, F-15 cũng được xuất khẩu tới các đồng minh thân cận của Mỹ như Saudi Arabia, Singapore, Israel và Hàn Quốc.

F-15E là đối thủ chính của Su-27 cho đến lúc này

F-15E là đối thủ chính của Su-27 cho đến lúc này

F-15 được trang bị pháo hàng không cỡ 20mm, bom thông minh JDAM, tên lửa đối đất SLAM-ER, tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder. Nó có thể công kích mục tiêu khi bay ở độ cao thấp trong bất kì điều kiện thời tiết và thời gian ngày hay đêm.

F-15 sử dụng hai động cơ P&W F100 hoặc GE F110 giúp đạt tốc độ Mach 2,5 và tầm hoạt động khi tích hợp thêm các thùng dầu hòa hợp khí động học (CFT) và 3 thùng dầu phụ là 3.840km.

4. Su-27SK (Nga) - Mach 2,35

Chiến đấu cơ đa năng nổi tiếng của tập đoàn Sukhoi đến từ nước Nga là Su-27SK có tốc độ tối đa đạt Mach 2,35, đứng thứ 4 trong top những chiến đấu cơ “tốc độ”.

Su-27 số hiệu 6002 của không quân Việt Nam

Su-27 số hiệu 6002 của không quân Việt Nam

Phiên bản Su-27SK được sản xuất tại các tổ hợp Komsomolsk-on-Amur và Irkutsk từ năm 1991. Vũ khí của Su-27 bao gồm pháo hàng không GSh-301 cỡ 30mm, 6 tên lửa đối không tầm trung R-27R1 (R-27ER1), 2 tên lửa R-27T1 (R-27ET1), hoặc 6 tên lửa RVV-AE, hay 6 tên lửa đối không tầm ngắn R-73E, bom và rocket các loại.

Su-27 sử dụng hai động cơ AL-31F giúp đạt tốc độ 1.400km/h ở độ cao sát mực nước biển, dự trữ 9,4 tấn dầu bên trong giúp chiến đấu cơ hạng nặng này có tầm bay xa 3.530 km ở độ cao hợp lý. Su-27SK hiện cũng được biên chế trong 1 trung đoàn không quân tiêm kích Việt Nam.

5. Shenyang J-11 (Trung Quốc) - Mach 2,35

Chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc thật ra là phiên bản sao chép mẫu chiến đấu cơ Su-27 danh tiếng của Nga với các thông số thiết kế sao chép y chang, đặc biệt là động cơ AL-31F dành cho J-11 được nhập nguyên chiếc từ Nga thì không khó để hiểu rằng tốc độ của J-11 cũng tương đương Su-27SK là Mach 2,35.

J-11 là bản sao chép Su-27 của Nga

J-11 là bản sao chép Su-27 của Nga

Điều khác biệt cơ bản giữa J-11 và Su-27 nằm ở hệ thống điện tử và vũ khí theo như tuyên bố của Trung Quốc là do chính họ phát triển. Cấu hình vũ khí của J-11 cơ bản cũng giống Su-27 với các tên lửa đối không (có lẽ cũng sao chép từ Nga) là PL-8, PL-9 và PL-12 tương ứng với phiên bản Nga là R-27, R-73 và R-77.

Tầm bay của J-11 cũng khoảng 3.530 km như Su-27 và hiện tại J-11 là tiêm kích chủ lực của không quân Trung Quốc.

(Còn tiếp)

Máy bay chiến đấu Mig-31

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại