"Đại bàng" F-15 của Mỹ điêu đứng vì linh kiện rởm

Minh Đức |

(Soha.vn) - 47 chiếc tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ phải "nằm đắp chiếu" tại sân bay vì dính phải linh kiện kém chất lượng.

F-15, tiêm kích chủ lực của Không quân Mỹ đang dính phải một vu bê bối linh kiện kém chất lượng đình đám. Vụ bê bối này đã khiến 47 chiếc F-15 phải "nằm đắp chiếu" tại sân bay.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra chất lượng định kỳ cho các tiêm kích F-15, các kỹ sư đã phát hiện ra hàng loạt linh kiện kém chất lượng được sử dụng.

Có đến 47 chiếc tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ phải nằm đắp chiếu tại sân bay vì linh kiện kém chất lượng.

Có đến 47 chiếc tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ phải "nằm đắp chiếu" tại sân bay vì linh kiện kém chất lượng.

Các nhà điều tra đã vào cuộc và phát hiện ra rằng, số lượng linh kiện kém chất lượng này được ghi là sản xuất tại Mỹ nhưng có nguồn gốc từ một công ty của Ấn Độ. Quá trình sản xuất linh kiện cho F-15 tại công ty của Ấn Độ đã xảy ra lỗi kỹ thuật dẫn đến chất lượng linh kiện không đạt chuẩn để thay thế trên các tiêm kích F-15.

Robert Luba, người đứng đầu một nhà thầu phụ của tập đoàn Boeing ở thị trấn Sparta, New York đã bí mật chuyển các tài liệu kỹ thuật các linh kiện của tiêm kích F-15 cho một công ty của Ấn Độ. Điều này đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bí mật công nghệ của Mỹ.

Với tội danh này, Robert có thể phải đối mặt với án phạt tù lên đến 5 năm. Hậu quả mà Robert gây ra cho Không quân Mỹ là vô cùng lớn, 47 chiếc F-15 sẽ phải ngưng hoạt động để tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị, những linh kiện kém chất lượng phải được thay thế bằng linh kiện mới với chi phí rất tốn kém.

Đây không phải là lần đầu tiên các tiêm kích của Mỹ phải điêu đứng vì linh kiện kém chất lượng. Trước đó, tiêm kích F-15 cũng đã từng dính phốt linh kiện điện tử kém chất lượng từ Trung Quốc. Thậm chí ngay cả chương trình phòng thủ tên lửa xuyên quốc gia của Mỹ cũng gặp nguy cơ với những linh kiện rởm tương tự.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại