Trung Quốc thành lập đoàn không quân J-11B/BS thứ 5

Đoàn không quân J-11B/BS thứ 5 của Trung Quốc đã được thành lập tại thành phố Liên Vân Cảng, được cho là nhằm vào Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.

Ảnh vệ tinh về sân bay sân dụng của thành phố Liên Vân Cảng.

Nguồn tin thuộc giới công nghiệp hàng không Trung Quốc tiết lộ với tạp chí “Kanwa Defense Review” số mới nhất rằng hiện nay tuy chưa biết rõ phiên hiệu, nhưng Trung Quốc đã thành lập đoàn không quân J-11B/BS thứ 5, thành lập ở Liên Vân Cảng thuộc tỉnh Giang Tô ở miền bắc nước này.

Đây là lần đầu tiên thế giới bên ngoài biết được việc Trung Quốc thành lập đơn vị không quân mới nhất ở Liên Vân Cảng mà mục đích của nó, theo “Kanwa Defense Review”, rõ ràng là nhằm đối phó với tình hình liên quan tới Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Trung Quốc đã có 4 đoàn không quân J-11B/BS, gồm các sư đoàn không quân 1, 37, 30 và sư đoàn không quân hải quân số 9, lần lượt đóng ở Yên Sơn, Đại Liên (Liêu Ninh), Khố Nhĩ Lặc (Tân Cương) và đảo Hải Nam (Hải Nam).

Theo nguồn tin, đa số máy bay chiến đấu J-11B/BS của Trung Quốc trang bị động cơ WS10A do Trung Quốc sản xuất, các phi công được yêu cầu phải căn cứ theo chương trình huấn luyện tiến hành bay nghiêm túc, do đó, tần suất cất cánh dày đặc.

Nguồn tin nhấn mạnh tuy không quân Trung Quốc không chuộng loại máy bay này, nhưng họ không có cách nào khác, buộc phải tiếp nhận và tỉ lệ gặp phải sự cố tương đối cao.

Qua phân tích ảnh vệ tinh, tạp chí “Kanwa Defense Review” phát hiện ở sân bay sân dụng của thành phố Liên Vân Cảng kỳ thực đã xuất hiện 24 kho chứa máy bay kiểu kết nối với nhau. Đây là kiến trúc điển hình của các đơn vị trang bị máy bay chiến đấu J-11B/BS.

Công trình này vẫn đang trong quá trình xây dựng và nếu mỗi đoàn không quân J-11B/BS gồm 24 chiếc, tới nay, Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương của Trung Quốc có thể đã sản xuất được tổng cộng 120 chiếc máy bay J-11B/BS.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại