Tiêm kích JF-17 Block-II Trung Quốc chưa "ra lò" đã đắt khách

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Tạp chí Diplomat nhận định JF-17 Block-II, phiên bản mới của tiêm kích JF-17 Thunder có thể sẽ trở thành loại máy bay chiến đấu phổ biến tại các nước đang phát triển.

Theo tạp chí Diplomat (Nhật Bản), Pakistan mới đây đã khởi động dây chuyền sản xuất tiêm kích JF-17 Block-II tại Tổ hợp hàng không Pakistan gần thủ đô Islamabad. JF-17 là loại tiêm kích đa nhiệm một động cơ có giá thành rẻ do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển. JF-17 tại Trung Quốc được biết đến với tên gọi FC-1 Xiaolong.

Đoàn đại biểu Trung Quốc và Không quân Pakistan đã tới tham dự sự kiện. Pakistan cho biết họ hy vọng có thể bắt đầu xuất khẩu mẫu máy bay này trong năm tới.

So với tiêm kích JF-17 Block-I mà Tổ hợp không quân Pakistan cung cấp cho không quân nước này, phiên bản Block-II được trang bị các hệ thống điện tử và vũ khí tiên tiến. Máy bay JF-17 Block-II có chi phí khoảng 20-25 triệu USD/chiếc, so với JF-17 thế hệ đầu có giá khoảng 15 triệu USD/chiếc.

Tiêm kích JF-17 tại triển lãm hàng không Dubai 2013
Tiêm kích JF-17 tại triển lãm hàng không Dubai 2013

Diplomat nhận định JF-17 có thể là một thành công đột phá về mặt thương mại đối với Trung Quốc và Pakistan, có một lượng lớn các quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm tới loại máy bay này. Báo cáo năm 2010 cho biết các khách hàng tiềm năng của JF-7 bao gồm Azerbaijan, Bangladesh, Congo, Ai Cập, Indonesia (đã ký thỏa thuận với Pakistan), Iran, Nigeria, Philippines, Sri Lanka, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela và Zimbabwe. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Pakistan vẫn là quốc gia duy nhất chính thức trang bị JF-17 cho lực lượng không quân.

Chúng tôi đã nhận được những lời yêu cầu và sự quan tâm đối với máy bay JF-17 Thunder từ nhiều quốc gia ở vùng Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ”, Sohail Gul Khan, người đứng đầu của Tổ hợp Hàng không Pakistan cho biết.

Usman Shabbir, một chuyên gia phân tích quân sự của Pakistan, đã hết lời ca ngợi những giá trị mà máy bay JF-17 Block-II có thể mang lại cho khả năng phòng không của Pakistan. Theo Shabbir, 50 máy bay JF-17 là đủ để thành lập 3 phi đội, trong đó 1 phi đội có 16 máy bay. Đầu năm 2014, chiếc JF-17 Block II đầu tiên sẽ được ra mắt. Shabbir cho biết về cơ bản, khung máy bay của Block-II không có gì thay đổi so với Block-I nhưng hệ thống tiếp dầu trên không được gia công thêm. Phần lớn cải tiến trên Block-II là ở radar và hệ thống điện tử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại