JF-17

Không muốn láng giềng vượt mặt, Ai Cập tăng cường mua vũ khí hiện đại từ Nga

Không muốn láng giềng vượt mặt, Ai Cập tăng cường mua vũ khí hiện đại từ Nga

Quân Sự 2021-08-05T07:30:00

Không hài lòng với thái độ của Nga liên quan đến đập thủy điện Đại Phục hưng (GERD) của Ethiopia trên sông Nile, Ai Cập đã quyết định lùi hai năm dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa đã ký với Nga, nhưng vẫn mua vũ khí hiện đại của Moscow.

Checkmate - thành quả của Chương trình máy bay chiến đấu chung Nga-UAE?

Checkmate - thành quả của Chương trình máy bay chiến đấu chung Nga-UAE?

Quân Sự 2021-07-27T14:59:00

Việc công bố tàng hình cơ “Checkmate” trước thềm Triển lãm Hàng không-Vũ trụ Quốc tế MAKS 2021, khai mạc vào ngày 20/7, đã tạo ra một cơn sốt trên các phương tiện truyền thông và dẫn đến những đồn đoán về quốc gia nào có thể là khách hàng đầu tiên sở hữu loại máy bay này.

Một loạt tiêm kích gốc Trung Quốc phải "đắp chiếu": Nguyên nhân thực sự là gì?

Một loạt tiêm kích gốc Trung Quốc phải "đắp chiếu": Nguyên nhân thực sự là gì?

Quân Sự 2020-11-06T11:45:00

Hiện thông tin về các vấn đề xảy ra với mẫu tiêm kích gốc Trung Quốc đang lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội Ấn Độ.

Báo Mỹ: Từ tiền lệ F-16 Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn "khe cửa hẹp" để sở hữu F-35?

Quân Sự 2020-08-28T15:06:00

Quyết giữ lại hệ thống phòng không S-400 trong tình trạng "đắp chiếu", Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn cơ hội dù nhỏ để được Mỹ đồng ý bán tiêm kích tàng hình F-35?

Phi đội F-16, JF-17 của Pakistan gặp nguy trước sức mạnh Rafale từ Ấn Độ?

Phi đội F-16, JF-17 của Pakistan gặp nguy trước sức mạnh Rafale từ Ấn Độ?

Quân Sự 2020-07-31T21:10:00

Văn phòng nước ngoài của Pakistan gần đây đưa ra một tuyên bố rằng việc Ấn Độ mua lại các máy bay phản lực hạt nhân Rafale là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Delhi đang tích lũy khả năng quân sự vượt quá nhu cầu an ninh của mình.

Chê Su-57 Nga, Ấn Độ tập trung tiêm kích trong nước, tưởng rẻ mà quá đắt

Chê Su-57 Nga, Ấn Độ tập trung tiêm kích trong nước, tưởng rẻ mà quá đắt

Quân Sự 2020-03-26T13:59:00

Tiêm kích hạng nhẹ Tejas của Ấn Độ, phụ thuộc vào các công nghệ nước ngoài rất tốn kém, trở nên quá đắt khi đơn đặt hàng gần đây đã tiêu tốn của Bộ Quốc phòng Ấn Độ 62,7 triệu USD mỗi máy bay.

Pakistan bất ngờ chuyển máy bay chiến đấu đến gần Ladakh, Ấn Độ theo dõi sát sao

Pakistan bất ngờ chuyển máy bay chiến đấu đến gần Ladakh, Ấn Độ theo dõi sát sao
Quân Sự 2019-08-12T19:59:00

Lực lượng Pakistan bắt đầu chuyển thiết bị tới căn cứ của mình ở gần Ladakh khi căng thẳng gia tăng với Pakistan về việc bác bỏ điều khoản 370. Cơ quan tình báo Ấn Độ đang lo ngại và quan sát sát sao từng động thái của Pakistan dọc khu vực biên giới.

Pakistan buông lời "đường mật" với Nga: Lập tức có ngay Su-35 và trực thăng tấn công xịn?

Pakistan buông lời "đường mật" với Nga: Lập tức có ngay Su-35 và trực thăng tấn công xịn?

Quân Sự 2019-06-13T19:15:00

Vũ khí Mỹ bị cấm vận, vũ khí Trung Quốc không tin cậy còn Châu Âu thì giá cả khộng hợp lý, Pakistan càng ngày càng xích lại gần Nga.

Bị KQ Pakistan tập kích, 2 tướng cấp cao QĐ Ấn Độ thoát chết trong gang tấc: Sự thật sốc

Quân Sự 2019-05-28T07:30:00

JF-17 Trung Quốc và bom liệng H4 (SOW) suýt chút nữa kích hoạt chiến tranh Pakistan - Ấn Độ. Rất may 2 chỉ huy quân sự hàng đầu của Ấn Độ đã thoát chết "hi hữu".

"Lý Thông" JF-17 Trung Quốc tranh công hạ MiG-21 Ấn Độ: F-16 Pakistan mới là "Thạch Sanh"?

"Lý Thông" JF-17 Trung Quốc tranh công hạ MiG-21 Ấn Độ: F-16 Pakistan mới là "Thạch Sanh"?

Quân Sự 2019-05-23T19:28:00

Pakistan luôn bác bỏ việc các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo tham chiến hoặc tổn thất và tuyên bố JF-17, chứ không phải F-16, đã tham chiến chống lại MiG-21 "Bison" Ấn Độ.

Mỹ quyết "lật mặt" đồng minh Pakistan trong vụ không chiến với Ấn Độ: F-16 "lên thớt"?

Mỹ quyết "lật mặt" đồng minh Pakistan trong vụ không chiến với Ấn Độ: F-16 "lên thớt"?

Quân Sự 2019-04-25T21:33:00

Có vẻ người Mỹ đang "tống tiền", nhiều khả năng là người Pakistan phải lựa chọn giữa một hợp đồng mua bán vũ khí lớn hoặc người Mỹ sẽ quyết "lật mặt" F-16 Pakistan.

Bị Mỹ "khóa tay chân" F-16, Pakistan còn lại gì để quyết đấu với Ấn Độ trên trời?

Quân Sự 2019-03-15T13:30:00

Với việc không được phép sử dụng F-16 trong trường hợp có xung đột với Ấn Độ, Pakistan chỉ có thể dựa hoàn toàn vào sức mạnh các máy bay tiêm kích Trung Quốc.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại