Thi thể các thủy thủ tàu ngầm Ấn Độ bị biến dạng nghiêm trọng

Các nhân viên cứu hộ của Ấn Độ đã tìm thấy thi thể ba trong số 18 thủy thủ của tàu ngầm INS Sindurakshak bị chìm ở vùng biển hải cảng Mumbai hôm 14/8 vừa qua.

 

Tàu ngầm INS Sindurakshak của lực lượng Hải quân Ấn Độ được chế tạo vào năm 1997 tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint-Peterburg, Nga.

Tháng 1/2013, tàu ngầm INS Sindurakshak đã trở về Ấn Độ sau ba năm được Nga hiện nâng cấp.

India Today dẫn nguồn tin từ lực lượng Hải quan Ấn Độ cho biết: “Thi thể của ba nạn nhân vừa được đưa ra ngoài. Thi thể của họ biến dạng nghiêm trọng và không thể nhận dạng do bỏng nặng. Chúng tôi đã đưa các tử thi tới bệnh viện Hải quân để xét nghiệm DNA. Cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng việc tìm thấy người sống sót là điều không thể”.

Nguồn tin cũng cho biết, công việc tại nơi con tàu gặp nạn được tiến hành rất chậm - thợ lặn bị cản trở do tầm nhìn kém dưới nước sâu. Ngoài ra, đến thời điểm này vẫn chưa thể tiếp cận vào một số khoang tàu do cửa khoang đã biến dạng sau vụ nổ.

Tiếp cận các khoang trong tàu ngầm là vô cùng khó khăn do thợ lặn gặp nhiều trở ngại như cửa kẹt, cầu thang hỏng, nước và bùn ngập bên trong. Các thợ lặn chỉ có thể tiếp cận khoang thứ hai phía sau tháp điều khiển. Tại đây, họ tìm thấy ba thi thể sau 36 giờ làm việc liên tục”.

Được biết đội thợ lặn đã làm việc không ngừng nghỉ để tiến vào các khoang của tàu ngầm kể từ khi hoạt động cứu hộ diễn ra hôm 14/8.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại