Sức mạnh đáng nể của tên lửa Pragati Ấn Độ muốn bán cho Việt Nam

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Việt Nam có khả năng sẽ trở thành khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa đường đạn tiên tiến Pragati do Ấn Độ sản xuất.

Mới đây, Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng DRDO của Ấn Độ đã triển lãm tên lửa đường đạn tầm ngắn nội địa Pragati, một biến thể của tên lửa Prahaar, tại triển lãm vũ khí ADEX 2013 diễn ra từ ngày 29/10-3/11/2013 ở Hàn Quốc.

Theo các nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, DRDO đã được chính phủ nước này cho phép xuất khẩu và tên lửa này có thể được chào bán cho các quốc gia thân thiện nếu họ quan tâm. Trong đó, Việt Nam được cho là có khả năng là khách hàng đầu tiên của hệ thống tên lửa đường đạn tiên tiến này.

Được phát triển dựa trên tên lửa Prahaar, Pragati sẽ là loại tên lửa đạn đạo đầu tiên được Ấn Độ xuất khẩu, sau khi những nỗ lực cung cấp hệ thống tên lửa hành trình siêu âm BrahMos ra nước ngoài gặp phải trở ngại.


	Hệ thống tên lửa Pragati

Hệ thống tên lửa Pragati tại triển lãm ADEX 2013

Tên lửa mới có chiều dài 7.4m, đường kính 0,42m và có thể mang một đầu đạn thông thường nặng tới 200kg. Pragati sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn và được phóng đi từ một hệ thống phóng cơ động (MLS) mang từ 2 đến 6 tên lửa trên mỗi bệ phóng đặt trên xe bánh lốp (tùy thuộc vào từng cấu hình). Kíp xe gồm 4 người, có thể chuẩn bị phóng cho hệ thống Pragati trong vòng 5 phút và nạp đạn lại trong vòng 15 phút. Thời gian phản ứng của hệ thống rất nhanh, cho phép tên lửa được phóng lên chỉ sau 2 đến 5 giây sau khi ổn định bệ phóng

Được biết, nguyên bản tên lửa Prahaar của Ấn Độ đã được thử nghiệm trong năm 2011 và tấn công chính xác một mục tiêu ở khoảng cách xa 150km với sai số bán kính 10m.

Pragati sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp Con quay laser hồi chuyển (RLG) dựa trên hệ thống định vị quán tính và hệ thống định vị toàn cầu GPS để dẫn bắn cho tên lửa tiến công mục tiêu. Đạn tên lửa Pragati có tầm bắn xa 60 - 170km, đạt tốc độ bay tối đa Mach 4 (gấp 4 lần vận tốc âm thanh) trong khoảng thời gian từ 120 - 360 giây sau khi dời bệ phóng. Tên lửa sử dụng kết hợp một hệ thống điều khiển khí động học và lực đẩy vector để ổn định trong những pha leo cao, bổ nhào, cũng như quỹ đạo bay đảm bảo độ chính xác dưới 20m.

DRDO đã triển lãm một xe bệ phóng bánh lốp 12×12 chở hệ thống tên lửa mang 6 ống, nhưng họ cũng sẽ đưa ra biến thể xe bệ phóng bánh lốp 6×6 chở bệ phóng mang 2 ống phòng tên lửa và xe bệ phóng bánh lốp 8×8 chở 4 tên lửa mang 4 đầu đạn khác nhau.

Trước đây, DRDO từng so sánh Pragati với hệ thống ATACMS của Mỹ. Pragati dùng để lấp khoảng trống trong quân đội Ấn Độ giữa hệ thống rocket phóng loạt Pinaka và tên lửa đường đạn chiến thuật Prithvi.

Tên lửa đường đạn bay theo quỹ đạo đường đạn nhằm đưa phần chiến đấu đến mục tiêu đã định. Nhưng đường bay của tên lửa đường đạn có thể dự tính, bám và chặn đánh bởi tên lửa chống tên lửa đường đạn. Vì thế, sự tiến bộ ở Pragati là phần mềm tiên tiến cho phép nó bay theo quỹ đạo khó dự báo hơn, qua đó nâng cao khả năng sống còn của tên lửa trên chiến trường.

Như vậy, có thể nhận định Pragati thực sự là một hệ thống tên lửa đường đạn tiên tiến, có khả năng tiến công mạnh, độ chính xác cao. Nếu loại tên lửa này được trang bị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, nó sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho bộ đội tên lửa, tăng khả năng răn đe.

Xem thêm:

Tên lửa Pragati - Lá chắn thép bảo vệ biên giới phía Bắc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại