Thủy phi cơ DHC-6 cuối cùng của Việt Nam bay thử nghiệm

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Chiếc thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter series 400 thứ sáu dành cho Hải quân Việt Nam đã bắt đầu loạt các chuyến bay thử nghiệm cấp nhà máy từ cuối tháng 10 vừa qua.

Công ty Viking Air của Canada đã hoàn tất việc chế tạo 6 chiếc thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter series 400 cho Hải quân Việt Nam theo hợp đồng được ký kết hồi tháng 5/2010. Trong đó, 3 chiếc Twin Otter đầu tiên có cấu hình VIP để chuyên chở các quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước, 3 chiếc còn lại được trang bị các hệ thống, thiết bị phục vụ cho việc tuần tra biển.

Theo Viking Air, chiếc thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter series 400 thứ sáu dành cho Hải quân Việt Nam đã bắt đầu loạt các chuyến bay thử nghiệm cấp nhà máy từ cuối tháng 10 vừa qua.

Chiếc DHC-6 Twin Otter thứ sáu mang số hiệu MSN 887 (VNT-773) đã thực hiện chuyến bay thẳng từ nhà máy tới sân bay quốc tế Victoria để tham gia quá trình thử nghiệm như những chiếc Twin Otter trước đó. Sân bay Victoria là nơi các sĩ quan Hải quân Việt Nam thực hành học bay dưới sự huấn luyện của Pacific Sky Aviation, một công ty chi nhánh thuộc tập đoàn Viking.

Thủy phi cơ Twin Otter thứ sáu của Hải quân Việt Nam
Thủy phi cơ Twin Otter thứ sáu của Hải quân Việt Nam

Trong 6 thủy phi cơ Twin Otter này, chiếc đầu tiên mang số hiệu VNT-777 VIP vừa được Virking Air bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào hôm 29/10 vừa qua.

Trong khi đó, chiếc Twin Otter 400 thứ năm mang số hiệu MSN 885 (VNT-778) đã bắt đầu thử nghiệm vào ngày 24/9, chỉ cách vài tuần sau chu kỳ thử nghiệm đầu tiên của chiếc Twin Otter thứ tư mang số hiệu MSN 884 (VNT-772).

Trước đó, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã ký quyết định số 7934/QĐ-BTL thành lập Khung Phi đội thủy phi cơ DHC-6 trực thuộc Bộ tham mưu Hải quân. Theo đó, Khung Phi đội thủy phi cơ DHC-6 có nhiệm vụ tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện, khai thác sử dụng máy bay DHC-6 đảm bảo an toàn tuyệt đối… Bộ tham mưu có nhiệm vụ lựa chọn, điều động đủ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức, sức khỏe và trình độ chuyên môn kỹ thuật theo đúng chuyên ngành, đủ sức tiếp nhận, huấn luyện, quản lý, khai thác sử dụng máy bay DHC-6 Không quân Hải quân.

Với việc tiếp nhận chiếc Twin Otter đầu tiên và tất cả 5 chiếc Twin Otter còn lại đều đang trong các quá trình thử nghiệm khác nhau, Không quân Hải quân Việt Nam sẽ nhanh chóng có được một phi đội máy bay tuần tra biển hiện đại, tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại