Ấn Độ đã đào tạo cho Việt Nam hơn 180 sĩ quan

Tính đến nay, Việt Nam đã có hơn 180 sĩ quan sang Ấn Độ tham dự các khóa học kỹ thuật, chỉ huy - tham mưu, tiếng Anh, tin học…

Những năm qua, thông qua hoạt động hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, quân đội hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã xây dựng được lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, tạo ra động lực mới để phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị. Có thể nói, hợp tác quốc phòng đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng, một biểu tượng của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ
Đô đốc DK Giô-si (DK Joshi), Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đến chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhân chuyến thăm Việt Nam ngày 26/11/2012. (ảnh: Anh Vũ)

Nói đến những bước phát triển tích cực trong quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua, trước hết phải kể tới việc hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, ký kết và triển khai có hiệu quả nhiều thỏa thuận, văn kiện hợp tác song phương. Cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được duy trì và ngày càng phát huy hiệu quả.

Trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thông qua các cuộc đối thoại như vậy, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình an ninh thế giới và khu vực, các cấu trúc an ninh khu vực và quan hệ quốc phòng song phương. Đây cũng là dịp để Bộ Quốc phòng hai nước đưa ra những sáng kiến, biện pháp thiết thực, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, vì lợi ích chung của hai quốc gia, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Các hoạt động như giao lưu sĩ quan trẻ của hai quân đội cũng thường xuyên được tiến hành nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước. Gần đây nhất, vào giữa tháng 6/2013, Đoàn Sĩ quan trẻ Ấn Độ đã sang tham quan, giao lưu với các sĩ quan, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo, kể từ năm 1993, mỗi năm Bộ Quốc phòng Ấn Độ đều dành học bổng cho các học viên quân sự Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã có hơn 180 sĩ quan sang Ấn Độ tham dự các khóa học kỹ thuật, chỉ huy - tham mưu, tiếng Anh, tin học… Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cử nhiều giảng viên sang trực tiếp giảng dạy tiếng Anh, công nghệ thông tin tại các nhà trường, học viện của QĐND Việt Nam. Bộ Quốc phòng nước ta cũng đã tiếp nhận các học viên của Ấn Độ sang học tiếng Việt.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ
Đại diện hai đoàn Việt Nam và Ấn Độ chụp ảnh chung nhân chuyến thăm Việt Nam của hai tàu Hải quân Ấn Độ Ins Shivalik và Ins Karmuk ngày 19/5/2012. (ảnh: Anh Vũ)

Riêng trong lĩnh vực hợp tác về hải quân, hai Bộ Quốc phòng đã xác định các hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi giữa hải quân hai nước là cơ sở để tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị bền vững, lâu dài giữa nhân dân và quân đội hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn sang khảo sát, trao đổi kinh nghiệm xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ chỉ huy, tác chiến, huấn luyện, sửa chữa, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; hợp tác về trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng; hợp tác về khoa học kỹ thuật quân sự, thủy đạc, ngoại ngữ và tin học trong lĩnh vực hải quân; hợp tác chia sẻ thông tin. Hải quân hai nước cũng tích cực hợp tác đối phó với những vấn đề an ninh phi truyền thống như chống khủng bố, chống ô nhiễm môi trường, đối phó và khắc phục các thảm họa thiên tai.

Bên cạnh đó, hai bên còn đẩy mạnh hợp tác giữa các quân, binh chủng của hai quân đội; hợp tác về trao đổi thông tin; tích cực hỗ trợ và phối hợp tốt trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại