Sức hủy diệt của siêu tên lửa Kalibr/Club trên chiến hạm Nga

Ngày 18-3, nhà máy đóng tàu Yantar cho biết, Nga sẽ trang bị các hệ thống tên lửa hành trình Kalibr (ký hiệu NATO là SS-N-27 Sizzler) cho 3 chiếc khinh hạm đầu tiên thuộc Dự án 11356 của họ.

Một nhà máy trực thuộc Tổng công ty đóng tàu “Thống Nhất” sẽ sản xuất các hệ thống tên lửa này để trang bị cho 3 chiếc khinh hạm lớp Krivak IV đầu tiên, đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Yantar, dự kiến sẽ bàn giao tên lửa trước khi kết thúc năm 2014.

 

Khinh hạm lớp Krivak IV thuộc dự án 11356 của Nga

Theo hợp đồng hiện tại, nhà máy đóng tàu Yantar sẽ lắp đặt các hệ thống tên lửa Kalibr trên 3 chiếc khinh hạm đầu tiên”, đại diện nhà máy này cho biết. Theo kế hoạch, 3 chiếc kinh hạm tiếp theo thuộc Dự án 11356 cũng sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa Kalibr, nhà máy đóng tàu Baltic cho biết thêm.

 

Khinh hạm lớp Krivak IV thuộc dự án 11356 Nga xuất khẩu cho Ấn Độ (Ấn Độ gọi là Talwar )

Khinh hạm Krivak IV thuộc “Dự án 11356” đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Yantar, là khinh hạm mang tên lửa điều khiển được thiết kế, để thực hiện các nhiệm vụ chiến chống tàu nổi, tàu ngầm và các mục tiêu trên không.

Kalibr là một tổ hợp tên lửa đa năng do Phòng thiết kế Novator (OKB-8) của Nga phát triển, phiên bản xuất khẩu của nó được gọi là Club.

 

Tên lửa tấn công đối hạm 3M-54E

Thế hệ tên lửa Kalibr hiện có 5 phiên bản là Kalibr-NKE (Club-N) trang bị cho tàu nổi và Kalibr-PLE (Club-S) trang bị cho tàu ngầm, Kalibr-A (Club-A) trang bị cho máy bay, Club-K bố trí trong container triển khai trên trận địa bờ biển, tàu hỏa, xe tải hay tàu vận tải biển và Kalibr-M dùng để phòng thủ bờ đối hạm.

 

Tên lửa tấn công đối hạm 3M-54E1 "Sát thủ tàu sân bay"

Hiện nay, Nga đang tiếp tục phát triển phiên bản Club-U (thiết kế module) dành cho tàu nổi,

Tên lửa Kalibr phóng từ tàu mặt nước có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm và tấn công đối đất. Tùy từng biến thể, tên lửa có chiều dài từ 6,2m tới 8,22m với trọng lượng phóng từ 1.300kg tới 2.300kg và đường kính là 0,533 m.

 

Tên lửa hành trình tấn công đối đất 3M-14E

Tên lửa có nhiều biến thể phóng từ tàu nổi và tàu ngầm, cụ thể:

3M-54E: Phiên bản đối hạm có chiều dài 8,22 m, đầu đạn nặng 200 kg. Tầm bắn 220 km. Nó có khả năng bay là là mặt biển với vận tốc cận âm, rồi đạt vận tốc siêu âm 2,9 Mach (tương đương 3.500 km/giờ) và độ cao bay là 4,6 m ở pha cuối.

 

Cận cảnh mô hình tên lửa 3M-54E

3M-54E1 : Phiên bản nâng cấp của 3M-54E, dài 6,2 m, với đầu đạn 400 kg, tầm bắn 300 km. Loại tên lửa này được cho là có khả năng đánh bị thương, thậm chí là đánh chìm một tàu sân bay.

3M-14E : Phiên bản tấn công mục tiêu trên đất liền có hệ điều khiển quán tính. Chiều dài 6,2 m, đầu nổ 400 kg, tầm bắn 275 km. Vận tốc cận âm ở pha cuối.

 

Cận cảnh mô hình tên lửa 3M-54E1

91RE1 : Là biến thể ngư lôi chống ngầm phóng từ các ống phóng ngư lôi của tàu ngầm. Nó có chiều dài 8 m, tầm bắn 50 km, vận tốc siêu âm với một đầu đạn nặng 76 kg. Biến thể này cùng với biến thể 91RE2 có tính năng kỹ chiến thuật tương đương như hệ thống tên lửa/ngư lôi ASROC/SUBROC của Mỹ.

 

Cận cảnh mô hình tên lửa 3M-14E

91RE2: Biến thể chống ngầm cải tiến của 91RE1 phóng từ tàu nổi, có chiều dài 6,5 m, tầm bắn 40 km với vận tốc siêu âm. Ngư lôi có một đầu đạn nặng 76 kg. 2 loại ngư lôi này là biến thể nhẹ nhất trong tất cả các phiên bản của Kalibr, trọng lượng phóng là 1.300 kg.

 

Biến thể ngư lôi chống ngầm phóng từ từ ngầm 91RE1

Hiện tại, Hải quân Nga chủ yếu trang bị hệ thống tên lửa này cho tàu ngầm lớp Kilo và khinh hạm lớp Gepard (hiện chỉ có trên các tàu hộ vệ Gepard của hải quân Nga). Trong tương lai, các tàu ngầm lớp Lada và các biến thể tàu ngầm lớp Akula và lớp Yasen cũng sẽ được trang bị loại tên lửa này. Tàu khu trục lớp Đô đốc Sergei Gorshkov mới của Nga và kinh hạm lớp Talwar cũng sẽ được trang bị tên lửa Kalibr.

 

Biến thể ngư lôi chống ngầm phóng từ từ ngầm 91RE2

Hai khinh hạm lớp Gepard của Việt Nam là HQ-011 và HQ-012 (Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ) không được trang bị dòng tên lửa này, mà sử dụng tên lửa Kh-35 Uran-E, dự kiến 2 chiếc tiếp theo vừa ký hợp đồng tháng 12/2012 và các tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam mới được trang bị loại tên lửa Kalibr.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại