Nga lập đội tàu chiến đặc nhiệm ở Địa Trung Hải

Bảo An |

(Soha.vn) - Hải quân Nga sẽ duy trì 5-6 tàu chiến ở Địa Trung Hải như một lực lượng đặc nhiệm nhằm bảo vệ các quyền lợi của Nga ở khu vực này.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov ngày hôm qua (17/3) cho biết Nga sẽ duy trì khoảng 5-6 chiến hạm ở Địa Trung Hải như một lực lượng đặc nhiệm nhằm bảo vệ các quyền lợi của nước này tại đây.

“Khoảng 5-6 tàu chiến cần phải hiện diện lâu dài tại khu vực biển Địa Trung Hải. Số tàu chiến này sẽ thuộc quyền kiểm soát và được chỉ huy bởi Hạm đội Biển Đen của Nga”, ông Chirkov tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu tuần dương Moscow của Nga

Đô đốc Viktor Chirkov cũng cho biết lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga tại khu vực Địa Trung Hải sẽ bao gồm tàu khu trục nhỏ và các tàu tuần dương cũng như tàu hỗ trợ.

Trước đó vào ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu cho biết quyết định triển khai một lực lượng đặc nhiệm hải quân lâu dài ở Địa Trung Hải đã được thông qua. Tuy nhiên, ông Shoigu không đề cập thời điểm triển khai lực lượng đặc nhiệm mới.

“Tôi tin rằng chúng tôi có khả năng thành lập và duy trì một lực lượng đặc nhiệm ở Địa Trung Hải”, ông Shoigu khẳng định.

Tàu tuần dương Varyag.

Thông báo của ông Shoigu được đưa ra sau khi Hải quân Nga vừa thực hiện thành công một cuộc tập trận quy mô lớn tại Địa Trung Hải và Biển Đen. Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu chiến  thuộc hạm đội Phương Bắc, Baltic, biển Đen và Thái Bình Dương cùng máy bay ném bom và bộ binh hải quân.

Liên Xô từng duy trì Liên đội tàu Địa Trung Hải số 5 tại vùng biển này từ năm 1967 đến năm 1992. Đơn vị này, bao gồm 30-50 tàu chiến và tàu hỗ trợ, được thành lập để đối phó Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ trong thời Chiến tranh lạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại