Tàu ngầm tấn công thế hệ 5 của Nga có gì vượt trội?

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Hải quân Nga đang bắt tay vào việc tiếp tục thiết kế ra các tàu ngầm diesel-điện và tàu ngầm hạt nhân mới nhất, thuộc thế hệ thứ 5 để có thể duy trì và khẳng định sức mạnh của mình.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người đứng đầu Văn phòng thiết kế trung ương Rubin, ông  Igor Vilnit nói rằng, hiện nay, công việc thiết kế các tàu ngầm tấn công thế hệ thứ 5 đang được phát triển.

Hải quân Nga đang sở hữu những tàu ngầm tấn công thế hệ thứ 3 và thứ 4, trong đó hiện đại nhất là 2 dự án tàu ngầm Project 955 Borey và Project 677 Lada. Những chiếc tàu ngầm đầu tiên của các lớp này đang bắt đầu được đưa vào phục vụ.

Theo ông Vilnit, trung tâm nghiên cứu Bộ Quốc phòng Nga và Viện Hải quân, cũng như các đối tác và nhà thầu của Rubin, đang làm việc để phát triển một thiết kế cơ bản của tàu ngầm thế hệ thứ 5.

 

"Tàu ngầm mới sẽ có thời gian phục vụ khoảng 50 năm", ông Vilnit nói.

Tàu ngầm thế hệ thứ năm sẽ được phân biệt bởi tiếng ồn thấp, các hệ thống điều khiển tự động, lò phản ứng an toàn và trang bị những hệ thống vũ khí tấn công tầm xa.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thì nói rằng, Nga đang lên kế hoạch phát triển tàu ngầm thế hệ thứ 5 vào năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc trang bị cả các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cho tàu ngầm.

Hải quân Nga cũng có kế hoạch chế tạo và đưa vào trang bị được 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ 4 vào năm 2020, các tàu ngầm này trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Bulava.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại