Việt Nam sẽ nhận 1 tàu Kilo cuối năm 2013?

Theo đại diện nhà máy đóng tàu Admiralteyski Verfi, Việt Nam sẽ nhận một tàu ngầm tấn công Kilo trong năm 2013.

Ria Novosti dẫn lời Giám đốc Điều hành nhà máy đóng tàu Admiralteyski Verfi Alexander Buzakov cho hay, phía Nga sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên cho Hải quân Nhân dân Việt Nam vào cuối năm 2013. Và chiếc thứ 2 sẽ về Việt Nam vào cuối năm 2014.

Trước đó, một đại diện khác của nhà máy lại tuyên bố, họ sẽ chuyển giao cho Việt Nam 2 tàu ngầm Kilo trong năm 2013.

Admiralteyski Verfi đang khẩn trương thực hiện hợp đồng đóng 6 tàu ngầm tấn công Kilo 636 cho Việt Nam.

Tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện – diesel lớp Kilo Project 636 có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ tối đa 20 hải lý/h, lặn sâu 300m, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị hệ thống ống phóng ngư lôi cỡ 533mm có thể bắn ngư lôi chống ngầm và tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Klub.

Tàu ngầm Kilo chạy thử nghiệm tại Nga. Ảnh minh họa

Ông Buzakov tiết lộ thêm rằng, cuối năm 2013, nhà máy sẽ bắt đầu tái khởi động chương trình đóng tàu ngầm thứ 2 lớp Lada Project 677. Đây là thiết kế cải tiến từ tàu ngầm Kilo.

Chương trình đóng tàu ngầm lớp Lada Project 677 đã bị đóng băng từ năm 2012 do chiếc đầu tiên không đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật. Mãi tới tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga mới thông qua kế hoạch đóng thêm một chiếc Lada.

Năm 2013, chúng tôi sẽ tiếp tục dự án tàu này. Chúng tôi đã nhận được kinh phí”, ông Buzakov nói. Dự kiến, tàu ngầm tấn công lớp Lada thứ 2 sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2016.

Ngoài ra, trong 2 năm 2013-2014, nhà máy Admiralteyski Verfi dự định sẽ ký thêm 2 hợp đồng xuất khẩu tàu ngầm với các đối tác nước ngoài.

Chúng tôi dự định trong năm nay và năm sau, mỗi năm sẽ ký một hợp đồng đóng tàu ngầm xuất khẩu. Tính đến nay chúng tôi đã ký hợp đồng cho đến tận năm 2018”, ông này nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại