Siêu tàu khu trục Mỹ sắp tới châu Á, Trung Quốc lo sốt vó

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Theo Li Jie, gần như chắc chắn Mỹ sẽ điều tàu khu trục Zumwalt đến các căn cứ hải quân tại Guam, Yokosuka ở Nhật Bản hoặc đến các cảng tiền tiêu khác ở châu Á.

Theo nhận xét của một số chuyên gia phân tích, Bắc Kinh đang theo dõi rất chặt chẽ sự phát triển hai tàu chiến hải quân tiên tiến mới nhất của Mỹ mà Washington dự định sẽ triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương trong những năm tới đây.

Li Jie, chuyên gia phân tích của Hải quân Trung Quốc cho biết, động thái trên sẽ thúc đẩy Bắc Kinh tăng cường nỗ lực phát triển công nghệ hải quân của mình và đảm bảo lực lượng này đủ sức tự vệ trước các loại vũ khí tinh vi.

Theo kế hoạch, tháng 11 tới đây, Mỹ ​​sẽ chính thức cho ra mắt tàu sân bay đầu tiên thuộc lớp Ford, là mẫu kế nhiệm của lớp Nimitz. Theo tài liệu của Quốc hội Mỹ, các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này có thể tiếp nhận thêm ¼ chuyến bay cất - hạ cánh và tạo ra nhiều năng lượng hơn để hỗ trợ cho các hệ thống của tàu. Hai chiếc tiếp theo dự kiến ​​sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2025 với tổng chi phí ước tính khoảng 43 tỷ USD.

Tàu khu trục Zumwalt của Hải quân Mỹ trong lễ hạ thủy hôm 28/9
Tàu khu trục Zumwalt của Hải quân Mỹ trong lễ hạ thủy hôm 28/9

Ngày 28/10, Mỹ cũng đã cho thủy hạ chiếc tàu khu trục Zumwalt có kích thước dài hơn so với các thế hệ hiện tại, chạy bằng động cơ điện, được trang bị các tên lửa dẫn đường và sonar tiên tiến. Ngoài ra, Zumwalt còn được trang bị hệ thống pháo điện từ có tầm bắn xa tới 160 km.

Tàu sân bay lớp Ford và tàu chiến Zumwalt là những tàu hải quân tiên tiến nhất của Mỹ và được trang bị một số vũ khí mạnh nhất thế giới. Điều đó cho thấy công nghệ đóng tàu của Trung Quốc còn kém xa so với của Mỹ”, Li Jie nhận xét.

Tất nhiên, Trung Quốc không thể bắt kịp Mỹ về công nghệ đóng tàu chiến trong một vài năm nhưng ít nhất Bắc Kinh cũng sẽ nỗ lực hết sức trong việc phát triển vũ khí phòng thủ” - Li Jie nói.

Động cơ của tàu lớp Zumwalt có thể sản xuất được 78 MW điện, tương đương với khả năng cung cấp điện cho 78.000 hộ gia đình. Điều đó cho phép Zumwalt trở thành một phương tiện tiềm năng để bố trí các loại vũ khí như pháo điện từ, loại vũ khí sử dụng từ trường và dòng điện để bắn đi một đầu đạn nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh.

Theo Li Jie, gần như chắc chắn Mỹ sẽ điều tàu khu trục Zumwalt đến các căn cứ hải quân tại Guam, Yokosuka ở Nhật Bản hoặc đến các cảng tiền tiêu khác ở châu Á.

Là một tàu khu trục mới, Zumwalt cần phải thử nghiệm khả năng chiến đấu và hệ thống vũ khí tiên tiến mới của mình ở những mặt trận gần Trung Quốc, một trong những đối thủ tiềm năng của nước Mỹ”, Li Jie nói.

Trương khi đó, chuyên gia quan sát quân sự ở Macau Antony Wong Dong dự đoán, Mỹ sẽ gửi ít nhất hai tàu khu trục Zumwalt đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tôi cho rằng một chiếc sẽ được triển khai cho Hạm đội 6 có trụ sở tại Naples, Italia và hai chiếc sẽ được điều tới Hạm đội 7 đóng ở Yokosuka”, Antony Wong Dong nói, “Zumwalt sẽ buộc Trung Quốc phải phát triển hệ thống pháo điện từ của riêng mình. Đây là thiết bị đã được phát triển nhiều thập kỷ, trong khoảng 15 năm

Li Jie cho biết hệ thống pháo điện từ của Zumwalt ít nhất cũng khiến Trung Quốc phải nhanh chóng phát triển một biện pháp phòng thủ thích hợp.

Đó là loại vũ khí có thách thức lớn nhất đối với quân đội Trung Quốc bởi vì một khi quân đội Mỹ được sở hữu một ngọn giáo hùng mạnh thì ít nhất Trung Quốc phải có một lá chắn để bảo vệ chính mình”.

Các tàu sân bay lớp Ford sẽ là trụ cột để Hải quân Mỹ khuyếch trương sức mạnh
Các tàu sân bay lớp Ford sẽ là trụ cột để Hải quân Mỹ khuyếch trương sức mạnh

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ sử dụng nhiều công nghệ mới, trong đó có hệ thống máy phóng điện từ thay thế cho loại máy phóng hơi hiện nay và tên lửa ESSM của Raytheon để đánh chặn các tên lửa chống tàu cơ động cao cũng như các vũ khí tiên tiến khác.

Chuyên gia hải quân ở Thượng Hải Ni Lexiong cho biết, vì hầu hết các hệ thống vũ khí của tàu sân bay Mỹ đều rất mới nên Lầu Năm Góc nhiều khả năng chưa ngay lập tức đưa đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chiếc tàu sân bay mới cuối cùng sẽ được gửi đến Châu Á - Thái Bình Dương theo kế hoạch hiện diện 60% lực lượng quân sự tại đây nhưng không phải ngay lúc này”, ông nói, “Ngay lập tức phô trương vũ khí mới trước các đối thủ không phải là một quyết định thông minh vì bạn cần phải thử nghiệm nhiều lần cho đến khi chắc chắn nó sẽ không đi sai hướng”.

Li Jie cho biết hệ thống phóng điện từ sẽ khiến Bắc Kinh tăng tốc phát triển các thiết bị phóng của riêng mình cho các tàu sân bay tự chế.

Các tàu sân bay tương lai của Trung Quốc sẽ bỏ kiểu boong nhảy ván trượt (ski-jump) hiện đang được sử dụng cho tàu Liêu Ninh và sự thành công của Mỹ trong việc phát triển hệ thống điện từ sẽ buộc Trung Quốc phải đổi mới”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại