Vì sao Mỹ lặng lẽ hạ thủy siêu tàu khu trục vào chiều tối?

Bảo An |

(Soha.vn) - Với nghi lễ đơn giản, nhà máy đóng tàu Bath Iron Works đã chính thức hạ thủy tàu khu trục lớp Zumwalt (DDG-1000) xuống sông Kennebec ở bang Maine chiều tối ngày 28/10.

DDG-1000, tàu khu trục lớn nhất từng được đóng, đã chính thức được hạ thủy vào chiều tối ngày 28/10 (theo giờ địa phương) tại nhà máy đóng tàu Bath Iron Works cạnh sông Kennebec ở bang Maine, Mỹ.

Theo Matt Wickenheiser, phát ngôn viên của nhà máy, quá trình hạ thủy tàu khu trục Zumwalt từ ụ nổi và di chuyến nó tới một bến tàu kéo dài khoảng 8 giờ. Trước đó, tàu khu trục DDG-1000 đã được một đội kỹ sư di chuyển từ trên cạn xuống ụ nổi dưới sông vào ngày 25/10.

Đây là tàu chiến lớn nhất mà nhà máy Bath Iron Works từng đóng từ trước tới nay và là tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Mỹ. Việc hạ thủy tàu DDG-1000 cũng chưa từng có tiền lệ cả về kích cỡ cũng như độ phức tạp”, Đại tá Jim Downey, giám đốc chương trình tàu khu trục lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ, cho biết.

Tàu khu trục Zumwalt trong buổi lễ hạ thủy hôm 28/10
Tàu khu trục Zumwalt trong buổi lễ hạ thủy hôm 28/10

Điều đáng chú ý là việc hạ thủy khu trục hạm Zumwalt được tiến hành im lặng, khác so với những buổi lễ hạ thủy quy mô thường được Mỹ tổ chức.

Nhiều khả năng, việc hạ thủy khu trục hạm Zumwalt được thực hiện im lặng do chính phủ Mỹ chưa tìm được kinh phí tổ chức lễ đặt tên chính thức cho con tàu. Ban đầu, hải quân Mỹ dự định tổ chức lễ đặt tên cho khu trục hạm mới vào ngày 19-10, nhưng buổi lễ đã bị hủy vì việc chính phủ Mỹ dừng hoạt động từ ngày 1-10.

Hải quân Mỹ cho biết con tàu vẫn chưa thể hoạt động cho tới mùa xuân năm sau. Các hạng mục công việc của tàu đã hoàn thành khoảng 87%, nhưng vẫn cần hơn 1 năm nữa để hoàn thành công việc còn lại trước khi chuyển giao cho Hải quân Mỹ vào cuối năm 2014. Quá trình thử nghiệm hoạt động và hệ thống chiến đấu trên tàu sẽ tiếp tục được tiến hành đến năm 2016.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ hạ thủy tàu khu trục lớp Zumwalt đầu tiên:

Nước bắt đầu được tháo vào ụ nổi trên sông Kennebec để chuẩn bị hạ thủy tàu khu trục lớp Zumwalt vào chiều tối 28/10.
Nước bắt đầu được tháo vào ụ nổi trên sông Kennebec để chuẩn bị hạ thủy tàu khu trục lớp Zumwalt vào chiều tối 28/10.
Sau đó, tàu nhỏ bắt đầu lai dắt tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Mỹ ra khỏi ụ nổi.
Sau đó, tàu nhỏ bắt đầu lai dắt tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Mỹ ra khỏi ụ nổi.
Tàu khu trục lớp Zumwalt lần đầu tiên được “đắm mình” dưới sông Kennebec dưới ánh sáng đèn đêm.
 
 	Tàu khu trục lớp Zumwalt lần đầu tiên được “đắm mình” dưới sông Kennebec dưới ánh sáng đèn đêm.

Tàu khu trục lớp Zumwalt lần đầu tiên được “đắm mình” dưới sông Kennebec dưới ánh sáng đèn đêm.

Vào ngày 25/10 trước đó, tàu khu trục lớp Zumwalt đã được đi chuyển từ trên cạn xuống ụ nổi trên sông.
Vào ngày 25/10 trước đó, tàu khu trục lớp Zumwalt đã được đi chuyển từ trên cạn xuống ụ nổi trên sông.
Không giống như tàu khu trục tiêu chuẩn, mạn tàu của DDG-1000 rộng hơn tại vị trí mép nước. Kích thước chiều ngang ở vị trí rộng nhất là 24,6 m và dài 182 m.
Không giống như tàu khu trục tiêu chuẩn, mạn tàu của DDG-1000 rộng hơn tại vị trí mép nước. Kích thước chiều ngang ở vị trí rộng nhất là 24,6 m và dài 182 m.
Tàu khu trục thuộc lớp Zumwalt có đặc điểm thân tàu dạng “xuyên sóng” vì thế không để lại dấu vết, các tàu khu trục này cũng chạy “êm hơn”.
Tàu khu trục thuộc lớp Zumwalt có đặc điểm thân tàu dạng “xuyên sóng” vì thế không để lại dấu vết, các tàu khu trục này cũng chạy “êm hơn”.
Tàu DDG-1000  đang được di chuyển xuống ụ nổi ngày 25/10.
Tàu DDG-1000 đang được di chuyển xuống ụ nổi ngày 25/10.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại