Khám phá lịch sử Hải quân Mỹ qua ảnh

Bảo An |

(Soha.vn) - Mỹ có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, với 317.054 binh sĩ trực chiến, 109.671 quân dự bị 285 tàu chiến và hơn 3.700 máy bay.

Sau cuộc nội chiến, Mỹ bắt đầu một thời kỳ can thiệp ra nước ngoài với lực lượng đứng đầu là Hải quân. Bức ảnh chụp năm 1899 cho thấy lính Mỹ đang ăn trên tàu chiến USS Olympia, trong khi tham gia cuộc chiến Tây Ban Nha-Mỹ.

Sau cuộc nội chiến, Mỹ bắt đầu một thời kỳ can thiệp ra nước ngoài với lực lượng đứng đầu là Hải quân. Bức ảnh chụp năm 1899 cho thấy bữa ăn của lính Mỹ trên tàu chiến USS Olympia, trong thời gian tham gia cuộc chiến Tây Ban Nha-Mỹ.

USS Holland là tàu ngầm đầu tiên được biên chế cho Hải quân Mỹ vào năm 1900.

Tàu ngầm USS Holland được biên chế cho Hải quân Mỹ vào năm 1900.

Tổng thống Theodore Roosevelt đã ra lệnh một Hạm đội Mỹ đi vòng quanh thế giới trong thời gian từ 1907-1909.

Tổng thống Theodore Roosevelt đã ra lệnh cho một Hạm đội Mỹ đi vòng quanh thế giới trong thời gian từ 1907-1909.

Hạm đội Great White đã gửi nhầm thông điệp tới thế giới về sức mạnh của Hải quân Mỹ.

Hạm đội Great White đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới thế giới về sức mạnh của Hải quân Mỹ.

Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra tại châu Âu, Mỹ đã lao vào sản xuất thêm nhiều tàu chiến tốt hơn như bức ảnh được chụp năm 1917,...

Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra tại châu Âu, Mỹ đã lao vào sản xuất thêm nhiều tàu chiến tốt hơn, có thể thấy rõ điều này qua bức ảnh được chụp năm 1917.

...cũng như tăng số lượng lính hải quân.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng tích cực nâng cao chất lượng đào tạo lính hải quân. Bức ảnh năm 1917 cho thấy một buổi diễn tập trong lễ tốt nghiệp của Học viện Hải quân.

Khinh khí cầu đầu tiên của Hải quân Mỹ, USS Macon đã ttham gia sứ mệnh do thám từ 1933-1935.

USS Macon, khí cầu do thám của Hải quân Mỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ từ 1933-1935.

Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng vào tháng 12/1941, khiến Mỹ phải tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2. Bức ảnh ghi lại lính hải quân Mỹ cầu nguyện cho các đồng đội thiệt mạng trong trận Trân Châu Cảng.

Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng vào tháng 12/1941, khiến Mỹ phải tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2. Bức ảnh ghi lại hình ảnh binh sĩ hải quân Mỹ cầu nguyện cho các đồng đội thiệt mạng trong trận Trân Châu Cảng.

Binh sĩ Mỹ trục vớt tàu chiến bị đắm trong trận Trân Châu Cảng.

Các thủy thủ tại Trân Châu Cảng tiến hành trục vớt tàu chiến bị đắm trong cuộc tấn công và khôi phục lại căn cứ. Trong ảnh, các thủy thủ Mỹ đang trục vớt một chiếc tàu ngầm nhỏ bị bỏ lại trong cuộc tấn công.

Hải quân Mỹ cũng tuyển thêm hàng triệu binh sĩ.

Cùng với đó, quân đội Mỹ cũng tuyển thêm hàng triệu binh sĩ hải quân và các quân chủng khác.

Phụ nữ cũng lần đầu tiên được gia nhập Hải quân theo chương trình WAVES (Women Accepted for Volunteer Emergency Service).

Phụ nữ được gia nhập Hải quân theo chương trình WAVES (Women Accepted for Volunteer Emergency Service).

Hải quân Mỹ tham gia cuộc chiến Thái Bình Dương chống lại Nhật Bản. Bức ảnh chụp năm 1942 cho thấy tàu khu trục Yamakaze của Nhật Bản bị đánh đắm.
Hải quân Mỹ tham gia cuộc chiến Thái Bình Dương chống lại Nhật Bản. Bức ảnh chụp năm 1942 cho thấy tàu khu trục Yamakaze của Nhật Bản bị đánh đắm.
Hải quân Mỹ cũng tham gia cuộc chiến chống phát xít Đức. Cảnh Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu ngầm U-Boat của Đức vào năm 1944.

Hải quân Mỹ cũng tham gia cuộc chiến chống phát xít Đức. Bức ảnh ghi lại cảnh Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu ngầm U-Boat của Đức vào năm 1944.

Bức ảnh lịch sử một lính Hải quân Mỹ hôn người yêu trên quảng trường Thời đại để ăn mừng chiến thắng, sau khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh vào 14/8/1945, kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ngày 14/8/1945 hay còn được gọi là “VJ Day” (Victory over Japan Day) chứng kiến sự đầu hàng của quân Nhật trong Thế chiến 2. Bức hình này rất nổi tiếng và thường được biết tới là bức hình đẹp nhất chụp được trong ngày trọng đại mang ý nghĩa lịch sử thế giới.

Chỉ 5 sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2, Hải quân Mỹ đã tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bức ảnh chụp năm 1950 cho thấy tàu khu trục USS Missouri nã pháo vào bờ biển Triều Tiên.
Chỉ 5 sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2, Hải quân Mỹ đã tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên. Bức ảnh chụp năm 1950 cho thấy tàu khu trục USS Missouri nã pháo vào bờ biển Triều Tiên.
Năm 1952, Hải quân Mỹ lần đầu tiên đưa máy bay Douglas Skyraider tham gia ném bom xuống Triều Tiên.

Năm 1952, Hải quân Mỹ đưa máy bay Douglas Skyraider tham gia ném bom xuống Triều Tiên.

Năm 1954, Mỹ tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài hơn 2 thập kỷ. Một máy bay hải quân phóng rocket Zuni trong khi tham chiến tại Miền Nam Việt Nam.

Năm 1954, Mỹ tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài hơn 2 thập kỷ. Một máy bay hải quân phóng rocket Zuni trong khi tham chiến tại miền Nam Việt Nam.

Một binh sĩ Mỹ ngồi sau súng máy trong khi tuần tra trên sông Gò Công. Chiến đấu trong rừng rậm với nhiều nguy hiểm đã khiến binh sĩ Mỹ bị các hội chứng chiến tranh.
Một binh sĩ Mỹ ngồi sau súng máy trong khi tuần tra trên sông Gò Công. Chiến đấu trong rừng rậm với nhiều nguy hiểm đã khiến binh sĩ Mỹ bị các hội chứng chiến tranh.
Mỹ đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Bức ảnh chụp năm 1962 ghi lại một máy bay biển và tàu khu trục của Hải quân Mỹ giám sát tàu ngầm Liên Xô cũ.

Mỹ đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Bức ảnh chụp năm 1962 ghi lại một máy bay hải quân và tàu khu trục của Hải quân Mỹ giám sát tàu ngầm Liên Xô cũ.

Trong chiến dịch Bão táp sa mạc, Hải quân Mỹ đã triển khai 14 tàu khu trục và 2 tàu sân bay để giải phóng Kuwait khỏi Iraq. Tàu khu trục USS Missouri bắn vào mục tiêu trên bờ biên Iraq vào năm 1991.

Trong chiến dịch Bão táp sa mạc, Hải quân Mỹ đã triển khai 14 tàu khu trục và 2 tàu sân bay để giải phóng Kuwait khỏi Iraq. Tàu USS Missouri bắn vào mục tiêu trên bờ biên Iraq vào năm 1991.

Đáp lại cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001, Hải quân Mỹ đã tham gia cuộc chiến chống khủng bố nhằm tiêu diệt mạng lưới al-Qaeda.
Đáp lại cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001, Hải quân Mỹ đã tham gia cuộc chiến chống khủng bố nhằm tiêu diệt mạng lưới al-Qaeda.
Một lính Hải quân Mỹ kiếm tra ông nhòm ban đêm trong khi tuần tra tại Iraq vào năm 2007.

Một lính Hải quân Mỹ kiếm tra kính nhìn đêm trước khi đi tuần tra đêm tại các vùng biển của Iraq vào năm 2007.

Máy bay trực thăng Seahawk trở lại tàu bệnh viện USNS Mercy sau khi tham gia một sứ mệnh cứu trợ nhân đạo ở Thái Bình Dương vào năm 2008.
Máy bay trực thăng Seahawk trở lại tàu bệnh viện USNS Mercy sau khi tham gia một sứ mệnh cứu trợ nhân đạo ở Thái Bình Dương vào năm 2008.
F/A-18C Hornet là tiềm kích tấn công trên hạm đầu tiên của Mỹ. Mỗi chiếc có giá 29 triệu USD.

F/A-18C Hornet là tiêm kích tấn công trên hạm đầu tiên của Mỹ. Mỗi chiếc có giá 39 triệu USD.

Hải quân Mỹ tham gia các sứ mệnh hỗ trợ trên không, bộ và dưới nước. Thợ lăn tham gia tìm kiềm trong một cuộc tập trận cứu hộ tàu đắm vào năm 2010.

Hải quân Mỹ tham gia các sứ mệnh hỗ trợ trên không, trên bộ và dưới nước. Thợ lăn tham gia tìm kiếm trong một cuộc tập trận cứu hộ tàu đắm vào năm 2010.

Lính đặc nhiệm Hải quân Mỹ tham gia huấn luyện nhảy dù ở Hawaii.
Lính đặc nhiệm Hải quân Mỹ tham gia huấn luyện nhảy dù ở Hawaii.
USS Enterpris là tàu sân bay hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Nó cũng là tàu chiến lớn nhất trong Hải quân Mỹ với giá 451 triệu USD.

USS Enterprise là tàu sân bay hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Nó cũng là tàu chiến lớn nhất trong Hải quân Mỹ với giá 451 triệu USD.

Một buổi lễ tốt nghiệp của các học viên tại học viện Hải quân Mỹ. Hiện có 11 tàu sân bay trong biên chế của Hải quân Mỹ.

Một buổi lễ tốt nghiệp của các học viên tại Học viện Hải quân Mỹ. Rất nhiều sĩ quan trong số này sẽ được cử tới 1 trong 11 tàu sân bay đang có trong biên chế của Hải quân Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại