Tàu sân bay Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam bị bán với giá... 1 xu

"Siêu tàu sân bay " đầu tiên của Hải quân Mỹ, chiếc USS Forrestal đã được bán lại cho xưởng All Star Metals ở Texas ngày 22.10 với giá chỉ... 1 xu (khoảng 210 đồng).

Siêu tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Mỹ, chiếc USS Forrestal đã được bán làm sắt vụn với giá chỉ... 1 xu - Ảnh: Hải quân Mỹ

Siêu tàu sân bay này từng bị cháy nổ trên Vịnh Bắc Bộ trong chiến tranh Việt Nam làm hàng trăm người chết và bị thương.

Hạ thủy vào ngày 11.12.1954, lúc đó tạp chí Popular Science đánh giá USS Forrestal là con tàu lớn nhất từng được đóng, và là siêu tàu sân bay đầu tiên của Mỹ (dù không dùng động cơ hạt nhân). Hơn 16.000 công nhân, kỹ sư tham gia đóng con tàu dài 317 m, trọng tải 56.000 tấn này với giá thành 217 triệu USD (khoảng 2 tỉ USD thời giá hiện nay).

"Tàu sân bay USS Forrestal có nhiều máy lạnh đủ để làm lạnh cho cả tòa nhà chọc trời Empire State ở New York", tạp chí Popular Science viết.

Sau đó con tàu phục vụ trong Hải quân Mỹ hơn 4 thập kỷ.

Tàu này được biết đến nhiều nhất qua sự cố ngày 29.7.1967 trên Vịnh Bắc Bộ trong chiến tranh Việt Nam. Hôm đó, một tên lửa trên một chiếc F-4 đậu trên khoang do bị chập điện đã tự động phóng đi, bắn trúng một chiếc A-4 Skyhawk do phi công John S. McCain III điều khiển.

Tai nạn bất ngờ này đã gây ra vụ cháy nổ kinh hoàng trên tàu kéo dài 1 ngày, làm 26 máy bay bị thiêu hủy, 134 người chết, hơn 300 người bị thương. Phải mất hơn 7 tháng mới sửa chữa được con tàu này.

Còn phi công McCain 5 năm sau bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội, bị bắt làm tù binh. Nay ông là thượng nghị sĩ.

Con tàu này từng là niềm tự hào của Hải quân Mỹ những năm 1950 với biệt danh "siêu tàu sân bay" - Ảnh: Corbis

Năm 1993, tàu được cho về hưu, neo đậu tại quân cảng Newport, bang Rhode Island đến năm 2010. Sau đó tàu chuyển về trung tâm bảo dưỡng ở Philadelphia.

Ban đầu Hải quân Mỹ có ý định tặng cho tổ chức hoặc cá nhân để biến tàu thành bảo tàng, tuy nhiên không ai quan tâm. Cuối cùng tàu được bán để tháo dỡ lấy sắt vụn.

Hải quân Mỹ còn dự định bán hai tàu sân bay khác đã hết hạn dùng là Saratoga và Constellation.

 

Hơn 16.000 công nhân, kỹ sư tham gia đóng con tàu dài 317 m, trọng tải 56.000 tấn này với giá thành 217 triệu USD (khoảng 2 tỉ USD thời giá hiện nay) - Ảnh: Corbis

 

Tai nạn cháy nổ ngày 29.7.1967 trên tàu USS Forrestal khi đang ở trên Vịnh Bắc Bộ khiến 26 máy bay bị thiêu hủy, 134 nhân viên chết, hơn 300 người khác bị thương - Ảnh: Corbis
 
Tàu sân bay này phục vụ trong Hải quân Mỹ hơn 40 năm - Ảnh: Corbis/Hải quân Mỹ
Năm 1993, tàu được cho về hưu, và sau khi không ai mua để làm bảo tàng, Hải quân Mỹ bán nó làm sắt vụn cho 1 nhà thầu ở Texas với giá chỉ 1 xu - Ảnh: Hải quân Mỹ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại