Mỹ "thay máu" lực lượng xe bọc thép từ thời chiến tranh Việt Nam

Bảo An |

(Soha.vn) - Quân đội Mỹ đang nghiên cứu những lựa chọn tốt nhất để thay thế phương tiện bọc thép quân sự được sử dụng từ thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Một số phương tiện bọc thép trong quân đội Mỹ hiện nay được đưa vào sử dụng từ đầu năm 1961. Vì thế, Lầu Năm Góc dự định sẽ đầu tư vào chương trình phương tiện bọc thép đa năng (AMPV) để thay thế cho những phương tiện bọc thép lạc hậu, nhằm thích nghi với môi trường chiến tranh hiện đại.

Các nhà phân tích công nghiệp quốc phòng nhận định quân đội Mỹ cần thay thế từ 2.000 đến 3.000 phương tiện bọc thép các loại, bởi vì chúng có trọng lượng tương đối nhẹ và không còn phù hợp với một số kịch bản chiến tranh hiện đại.

Dữ liệu nghiên cứu của quốc hội Mỹ cho thấy rằng phương tiện AMPV sẽ được phát triển để thay thế cho xe bọc thép chở quân M-113 được biên chế từ thời chiến tranh Việt Nam. Theo trang tin defense-aerospace.com, loại xe thiết giáp này vẫn đang hoạt động tại các đơn vị chiến đấu của Lữ đoàn bọc thép thuộc quân đội Mỹ.

Xe thiết giáp M-113

Xe bọc thép chở quân M-113

Trong khi M-113 không còn được sử dụng làm phương tiện chiến đấu bộ binh, 5 biến thể khác của M-113 được sử dụng làm phương tiện chỉ huy và điều khiển, phương tiện tổng hợp, xe chở đạn cối, phương tiện sơ tán và cứu thương. Khoảng 3.000 xe M-113 với các biến thể khác nhau đang hoạt động trong quân đội Mỹ.

Các phương tiện dự thầu trong chương trình AMPV của quân đội Mỹ sẽ là những phương tiện đang hoạt động hiện tại hay đang nâng cấp, nhưng không phải là những phương tiện có thiết kế đặc biệt. Quân đội Mỹ cũng muốn lựa chọn một nhà cung cấp cho cả chương trình thay thế. Phương tiện đang hoạt động phù hợp với chương trình sẽ được ưu tiên hơn phương tiện đang được cải tiến.

Một số chương trình phát triển quan trọng của quân đội Mỹ, bao gồm hệ thống chiến đấu tương lai, hệ thống pháo tự hành Crusader và máy bay trực thăng Comanche đã bị hủy bỏ trước khi có thể được phát triển và đưa vào chiến đấu. Tuy nhiên, quân đội Mỹ muốn trì hoãn các chương trình hiện đại hóa phương tiện thêm 1 năm và nâng chi phí phát triển lên vài trăm triệu USD, trong khi đề ra mục tiêu thay thế toàn bộ xe bọc thép M-113 vào đầu những năm 2020, Defense News cho biết.

Quân đội Mỹ đã đưa ra một dự thảo yêu cầu mới cho chương trình AMPV, sau khi đưa ra một dự thảo yêu cầu trước đó vào tháng 3/2013. Tuy nhiên, số lượng phương tiện sẽ được mua hiện vẫn chưa rõ. Trang tin Defense News cho biết quân đội Mỹ muốn mua 2.097 phương tiện AMPV trong vòng 13 năm với giá khoảng 1,8 triệu USD/chiếc, trong khi một số báo các khác cho rằng Lầu Năm Góc muốn thay thế 3.000 phương tiện.

Quân đội Mỹ dự định sẽ ký một hợp đồng thiết kế và sản xuất kéo dài 5 năm vào tháng 5/2015 với một nhà thầu được lựa chọn. Theo Defense News, hợp đồng sẽ bao gồm sản xuất 29 phương tiện cho chính phủ thử nghiệm, sau đó là một hợp đồng sản xuất ban đầu trong 3 năm bắt đầu từ năm 2020.

Mặc dù vậy, kinh phí vẫn là một vấn đề với quân đội Mỹ. Trang tin defense-aerospace.com cho biết ngân cách đang trở nên thắt chặn hơn và đầu tư đang được chuyển từ lực lượng bộ binh sang lực lượng không quân và hải quân, những lực lượng được coi là trọng tâm để chống lại Iran hay Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại