Siêu xe bọc thép tối tân cho tương lai

Hãng chế tạo xe bọc thép nổi tiếng Patria của Phần Lan vừa giới thiệu một khái niệm xe bọc thép chiến đấu tương lai với khung gầm bánh lốp tại triển lãm quốc phòng DSEI 2013.

Khái niệm mới của phương tiện chiến đấu bọc thép bánh lốp dựa trên Patria AMV

Khái niệm xe bọc thép chiến đấu tương lai mới của Patria được xây dựng dựa trên sự thành công trên thị trường của xe bọc thép bánh lốp Patria AMV, nhưng với hiệu suất vượt trội trên tất cả các thông số kỹ thuật của nền tảng phương tiện bọc thép bánh lốp 8x8 hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Patria ra mắt xe bọc thép đỉnh cao của họ, khái niệm phương tiện bọc thép bánh lốp ở triển lãm DSEI 2013 diễn ra tại thủ đô London (Anh) từ ngày 10-13/9. Khái niệm phương tiện mới được phát triển dựa trên kinh nghiệm và những giải pháp đã được chứng thực dựa trên xe bọc thép Patria AMV, mà đã được đánh giá là nhà sản xuất "vô địch" trong lĩnh vực xe bọc thép AWV 8x8 hiện đại trong thập kỷ vừa qua với tổng cộng gần 1.400 đơn vị hợp đồngc, được 7 quốc gia khác nhau lựa chọn và triển khai trong môi trường chiến đấu thực.

Đặc điểm 'độc nhất vô nhị'

Patria là nhà phát hàng chục năm kinh nghiệm sản xuất các phương tiện bọc thép bánh lốp và các sản phẩm của họ đang liên tục được phát triển và tích hợp các công nghệ mới nhất. Khái niệm phương tiện bọc thép mới được cho là sở hữu nhiều đặc điểm "độc nhất vô nhị", bao gồm:

- Thiết kế cấu trúc mô đun rất linh hoạt, cho phép dễ dàng điều chỉnh cho các nhiệm vụ, vai trò khác nhau và tạo ra tiềm năng phát triển theo các yêu cầu của khách hàng trong tương lai.

- Tải trọng hiệu quả: Khái niệm mới của Patria AMV có trọng lượng 30 tấn, cung cấp khả năng mang tải nặng tới 13 tấn mà không phải hy sinh tính cơ động trên địa hình phức tạp.

- Siêu hiệu suất - dựa trên giải pháp chiến đấu đã được chứng minh bằng cách nâng cấp hệ thống cấp năng lượng và tích hợp hệ thống giám sát địa hình mới.

- Bảo vệ tương lai - Thiết kế mô đun, các giải pháp bảo vệ ghép nối đáp ứng được các mối đe dọa và cũng có thể dễ dàng nâng cấp trong tương lai.

- Sức mạnh hỏa lực phù hợp - đây là một nền tảng lý tưởng cho các hệ thống vũ khí có cỡ nòng lên tới 120mm, bao gồm cả hệ thống pháo cối 120mm Patria Nemo.

- Sẵn sàng cho người lính thế kỷ 21 - công suất mạnh, kết nối mọi lúc mọi nơi, tính công thái học đã được thiết kế để đáp ứng tốt với các hệ thống người lính tương lai.

Bằng việc phát triển khái niệm phương tiện bọc thép mới, Patria cung cấp những giải pháp tốt nhất để đáp ứng nhu cầu khách hàng tương lai. Khái niệm phương tiện mới này được giới thiệu ở triển lãm DSEI 2013 chỉ là một phương tiện khái niệm đầu tiên và sau triển lãm nó sẽ tiếp tục được thử nghiệm rộng rãi.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại