Cận cảnh siêu tàu khu trục Mỹ sắp được hạ thủy

Bảo An |

(Soha.vn) - Tàu khu trục lớp Zumwalt (DDG-1000) là một trong những tàu chiến tiên tiến nhất từng được chế tạo, với khả năng tàng hình và thiết kế độc đáo.

Sau đây là một số hình ảnh mới nhất của con tàu:

Tàu khu trục lớp Zumwalt (DDG-1000) được chụp từ một cần cầu tại nhà đóng tàu Bath Iron Works.

Tàu khu trục lớp Zumwalt (DDG-1000) được chụp từ một cần cẩu tại nhà máy đóng tàu Bath Iron Works.

Tàu đang được phủ sơn mới để chuẩn bị cho lễ đặt tên dựa kiến vào ngày 19/10, tuy nhiên do thiếu ngân sách, buổi lễ này đã bị hủy.
Tàu đang được phủ sơn mới để chuẩn bị cho lễ đặt tên dựa kiến vào ngày 19/10, tuy nhiên do thiếu ngân sách, buổi lễ này đã bị hủy.
Tàu khu trục lớp Zumwalt đang được đặt trên hệ thống đỡ bằng bánh giúp di chuyển tàu từ trên cạn xuống ụ nổi. Từ đây, tàu có thể được hạ thủy.

Tàu khu trục lớp Zumwalt đang được đặt trên hệ thống giá đỡ có bánh xe, giúp di chuyển tàu từ trên cạn xuống ụ nổi. Từ đây, tàu có thể được hạ thủy.

Cận cảnh phần mũi tàu được thiết kế với kiểu dáng
Cận cảnh phần mũi tàu được thiết kế với kiểu dáng "xuyên sóng".
Không giống như tàu khu trục tiêu chuẩn, mạn tàu của DDG-1000 rộng hơn tại vị trí mép nước. Kích thước chiều nga ở vị trị rộng nhất là 24,6 m và dài 182m.

Không giống như tàu khu trục tiêu chuẩn, mạn tàu của DDG-1000 rộng hơn tại vị trí mép nước. Kích thước chiều ngang ở vị trí rộng nhất là 24,6 m và dài 182 m.

Tháp vũ khí 61 được trang bị hải pháo 155 mm, trong khi Tháp 62 ở phía sau được đóng kín. Hệ thống vũ khí là 1 trong số 10 công nghệ mới được phát triển trên tàu khu trục lớp DDG-1000.

Một tháp vũ khí được trang bị pháo hạm 155 mm, trong khi một tháp khác ở phía sau được đóng kín. Hệ thống vũ khí là 1 trong số 10 công nghệ mới được phát triển trên tàu khu trục DDG-1000.

Phần trên của tàu được thiết kế không có ăng ten và phần nhô ra. Tất cả thiết bị cảm ứng được gắn ở vỏ và phần trên của tàu.

Phần trên của tàu được thiết kế không có ăng-ten và phần nhô ra. Tất cả thiết bị cảm ứng được gắn ở vỏ và phần trên của tàu.

Cận cảnh cấu trúc phía trên boong của tàu khu trục lớp Zumwalt. Đài chỉ huy được ở tầng dưới, trong phi tầng trên chỉ có một số cửa sổ.

Cận cảnh cấu trúc phía trên boong của tàu khu trục lớp Zumwalt. Đài chỉ huy được ở tầng dưới, trong khi tầng trên chỉ có một số cửa sổ.

Tàu khu trục thuộc lớp Zumwalt có đặc điểm thân tàu dạng “xuyên sóng” vì thế không để lại dấu vết, các tàu khu trục này cũng chạy “êm hơn”.
Tàu khu trục thuộc lớp Zumwalt có đặc điểm thân tàu dạng “xuyên sóng” vì thế không để lại dấu vết, các tàu khu trục này cũng chạy “êm hơn”.
Một công nhân đang tiến hành phủ sơn mới cho con tàu.
Một công nhân đang tiến hành phủ sơn mới cho con tàu.
Mặc dù chỉ có 3 chiếc được đóng, nhưng tàu DDG 1000 ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến.

Mặc dù chỉ có 3 chiếc tàu thuộc lớp này được đóng, nhưng tàu DDG 1000 được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến.

Tàu khu trục lớp Zumwalt sẽ có lượng choán nước lên tới hơn 15.600 tấn, lớn hơn so với tất cả các tàu tuần dương hạm hạng nặng trong Chiến Tranh Thế Giới II.
Tàu khu trục lớp Zumwalt sẽ có lượng choán nước lên tới hơn 15.600 tấn, lớn hơn so với tất cả các tàu tuần dương hạm hạng nặng trong Chiến Tranh Thế Giới II.
Ảnh được chụp vào ngày 20/6 khi tàu khu trục lớp Zumwalt vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Ảnh được chụp vào ngày 20/6 khi tàu khu trục lớp Zumwalt vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại