Mất 40% sức mạnh hải quân, TQ mới đánh nổi 1 tàu sân bay Mỹ

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Trung Quốc sẽ phải hy sinh tới 40% sức mạnh hải quân nếu muốn đánh chìm 1 tàu sân bay hùng hậu của Mỹ như USS Gerald R Ford.

Đó là nhận định gần đây của Tuần báo Nga Military-Industrial Courier có trụ ở Moscow.

Theo báo này thì Quân đội Trung Quốc (PLA) hiện đang sở hữu một số hệ thống vũ khí hiệu quả có thể được sử dụng để chống lại nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, trong đó có các tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D và 12 tàu khu trục mang tên lửa định hướng.

Cả 2 tàu khu trục Type 051C và Type 052C của nước này đều được trang bị các tên lửa chống tàu như YJ-83, C-805 và YJ-62 và chúng cũng sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu sân bay Mỹ hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, Trung Quốc đã mua của Nga bốn tàu khu trục lớp Sovremenny trang bị tên lửa chống hạm Moskit SSM P- 270.

Ngoài Liêu Ninh, chiếc tàu sân bay đầu tiên, Hải quân Trung Quốc hiện còn có 15 tàu hộ vệ Type 054A mang tên lửa hải đối không HQ-6 trong hệ thống phóng thẳng đứng. Với khả năng bảo vệ hạm đội đối phó với các máy bay trên tàu sân bay Mỹ, Type 054A của Trung Quốc có thể đánh chìm tàu đối phương bằng tên lửa chống tàu C-803.

Xuzhou, một trong những tàu hộ vệ Type 054A của Trung Quốc
Xuzhou, một trong những tàu hộ vệ Type 054A của Trung Quốc

Nếu một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ xâm nhập vùng biển Trung Quốc, Hải quân PLA cũng có thể triển khai 10 tàu hộ tống loại Type 056 và 40 tàu tên lửa Type 022 để phát động chiến tranh du kích trên biển với Hải quân Mỹ. Cả hai loại tàu này có khả năng phóng các tên lửa chống tàu như YJ-83 và C-803.

Tuy nhiên, Military-Industrial Courier cho biết, Hải quân PLA sẽ không thể dễ dàng đánh chìm một tàu sân bay của Mỹ như vậy. Tuần báo này dẫn thông tin từ Tạp chí Forbes cho hay, Hải quân Mỹ đã phát triển một số biện pháp chống trả để bảo vệ hạm đội tàu sân bay của mình trước các cuộc tấn công của Trung Quốc.

Trong khi các máy bay không người lái tầm xa đủ khả năng phá hủy các cơ sở tên lửa của Trung Quốc thì máy bay chiến đấu F -35 với tầm hoạt động từ 200 đến 300 hải lý cũng cho phép các tàu chiến của Mỹ tham chiến mà không cần đi vào bờ biển Trung Quốc.

Military-Industrial Courier ước tính, để phá hủy một tàu sân bay Mỹ, Trung Quốc sẽ phải mất khoảng 30% - 40% tổng sức mạnh hải quân. Với Mỹ, điểm yếu lớn nhất của Hải quân nước này trong một cuộc xung đột tiềm ẩn với Hải quân PLA sẽ là làm thế nào để triển khai 11 tàu sân bay, 88 tàu chiến mặt nước, 55 tàu chiến tuần duyên và 31 tàu tấn công đổ bộ đến Tây Thái Bình Dương trong một thời gian ngắn. Hải quân Mỹ sẽ mất 10% sức mạnh của mình ở khu vực nếu một trong các tàu sân bay của họ bị đánh chìm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại