Pháp - Nga hợp tác phát triển xe chiến đấu bộ binh mới

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga và Pháp đang hợp tác phát triển một phương tiện chiến đấu bộ binh (IFV) mới với khả năng tấn công mục tiêu từ cự ly lên tới 16km.

Công ty Uralvagonzavod của Nga ngày hôm qua (25/9) cho biết họ đang hợp tác với tập đoàn Renault của Pháp trong dự án phát triển phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ mới, với khả năng tấn công mục tiêu từ cự ly lên tới 16km.

“Ngày hôm nay, chúng tôi đã giới thiệu mẫu IFV tương lai”, Tổng giám đốc của công ty Uralvagonzavod, ông Oleg Sienko cho biết tại tại buổi khai mạc của Triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự RAE-2013 diễn ra tại thành phố Nizhny Tagil, Nga.

“Phía Pháp cung cấp cho chúng tôi phương tiện vận chuyển, động cơ và hệ thống kiểm soát hỏa lực” - ông Sienko cho biết.

	Triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự Expo-2013 khai mạc ngày 25/9 tại thành phố Nizhny Tagil, Nga.

Triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự RAE-2013 khai mạc ngày 25/9 tại thành phố Nizhny Tagil, Nga.

Theo ông Sienko, phương tiện IFV sẽ có khả năng cạnh tranh cao trên các thị trường toàn cầu bởi vì nó được trang bị pháo 57 mm với hỏa lực mạnh thay vì pháo 30 mm được sử dụng phổ biến cho các loại phương tiện IFV hiện nay.

“Với khả năng linh hoạt và hỏa lực mạnh, chúng tôi tin chắc sản phẩm này sẽ có nhu cầu cao trên thị trường”, ông Sienko nhận định và tiết lộ thêm rằng một công ty liên doanh Nga-Pháp có thể được thành lập để sản xuất phương tiện IFV mới tại Nga.

Renault là tập đoàn sản xuất xe hơi, xe bọc thép lớn thứ hai của Pháp. Renault đã xác định Nga là một trong những thị trường ưu tiên trong chiến lược phát triển quốc tế. Nga hiện là thị trường lớn thứ tư của hãng Renault.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại