Nga tiết lộ bí mật siêu tăng Armata mới

Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Nga - T-14 Armata sẽ được trang bị một tháp pháo không người lái, được điều khiển từ xa...

Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Nga - T-14 Armata sẽ được trang bị một tháp pháo không người lái, được điều khiển từ xa bằng hệ thống điều khiển kỹ thuật số, toàn bộ kíp xe sẽ ngồi trong một khoang bọc thép tách biệt, một quan chức công nghiệp quốc phòng Nga cho biết hôm 23/9.

Theo hãng tin RIA Novosti, một nguyên mẫu siêu tăng chủ lực mới Aramata sẽ được giới thiệu "giới hạn" tại triển lãm vũ khí và đạn dược RAE-2013 lần thứ 9, mà theo kế hoạch sẽ diễn ra ở thành phố Urals thuộc vùng Nizhny Tagil từ ngày 25 - 28/9 tới.

Nguyên nhân xe tăng Armata chỉ được giới thiệu giới hạn được Phó Tổng Giám đốc Rosoboronexport Igor Sevastyanov lý giải do "tính chất bí mật" của dự án.

Phác họa hình dáng siêu xe tăng Armata của Nga
Phác họa hình dáng siêu xe tăng Armata của Nga

Theo các nguồn tin trước đây, xe tăng mới Armata được lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm vào tháng 11 tới và sẽ bắt đầu phục vụ trong Quân đội Nga từ năm 2015.

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên hôm 23/9, ông Sevastyanov khẳng định lại rằng, Armata là một hệ thống điều khiển và chỉ huy tác chiến tự động hóa.

Aramata là một nền tảng chiến đấu phổ quát kiểu mô đun, dựa trên nền tảng này, sẽ phát triển ra xe tăng chiến đấu, phương tiện hỗ trợ hỏa lực, phương tiện quét mìn, phương tiện phun lửa hạng nặng, xe bắc cầu và các thiết bị hạng nặng mới khác.

Tư lệnh lực lượng tăng - thiết giáp Nga, Trung tướng Alexander Shevchenko nói trên Đài Tiếng nói Moscow rằng, một nguyên mẫu xe tăng Armata đã sẵn sàng thử nghiệm.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại