Nga đau đầu vì đống AK tồn kho

Bảo An |

(Soha.vn) - Phó Thủ tướng Nga cho biết đã nhận được nhiều đơn đề nghị, nhưng không tiết lộ nước nào sẽ nhận các vũ khí cũ của Nga, bao gồm cả AK tồn kho.

Các kho vũ khí của Bộ Quốc phòng Nga được cho là đang chứa khoảng 16 triệu thùng vũ khí nhỏ với nhiều loại khác nhau, chủ yếu là các loại súng trường tấn công Kalashnikov phiên bản cũ, trong đó, khoảng 6,5 triệu thùng đã hết hạn sử dụng.

Các nhà phân tích cho rằng số lượng vũ khí nhỏ của Nga đang dư thừa quá lớn. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, quân đội Nga cũng chỉ cần tới 3-4 triệu thùng vũ khí loại này trong kho, số còn lại phải được xuất khẩu, nâng cấp hay tái chế.

Theo ông Oleg Bochkarev, Phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nga, việc các loại vũ khí nhỏ phiên bản cũ bị chất đống trong các nhà kho gây cản trở cho việc mua sắm những loại vũ khí mới. Cho dù Nga đã áp dụng chương trình loại bỏ các hệ thống vũ khí hết hạn sử dụng được khoảng 10 năm, nhưng việc giải quyết các kho vũ khí nhỏ với phần lớn là súng trường AK phiên bản cũ vẫn rất nan giải.

Súng trường huyền thoại AK của Nga.
Súng trường huyền thoại AK của Nga.

Một số phương án giải quyết vấn đề này đã được đưa ra trong cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Nga vào ngày 18/9 tại Izhevsk. Tổng thống Vladimir Putin lên tiếng ủng hộ phương án rằng tập đoàn công nghệ Nga sẽ cung cấp cho Bộ Quốc phòng 1 súng trường tấn công mới Kalashnikov AK-12 để đổi lại 3 súng phiên bản cũ từ các kho dự trữ.

Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết súng trường tấn công mới Kalashnikov AK-12 sẽ được trang bị cho Lục quân Nga theo chương trình trang bị vũ khí quốc gia. Tuy nhiên, ông nhắc nhở các phóng viên rằng AK-12 hiện tại vẫn chưa vượt qua các cuộc thử nghiệm ở cấp quốc gia. Kết quả của các thử nghiệm này sẽ quyết định số lượng mua sắm AK-12 của Bộ Quốc phòng và lực lượng an ninh Nga.

Theo ông Oleg Bochkarev, loại súng trường tấn công mới Kalashnikov AK-12 sử dụng loại đạn 5.45mm và 7.62mm sẽ bắt đầu được sử dụng trong quân đội Nga từ năm 2014. Súng trường AK-12 có 3 chế độ bắn: từng viên một, 3 viên một và bắn tự động. Phần miệng súng AK-12 có thể được sử dụng để phóng những loại đạn lựu tiêu chuẩn do nước ngoài sản xuất. Súng còn được trang bị rãnh picatinny để lắp thêm ống ngắm, kính ngắm chỉnh chuẩn súng, kính ngắm đêm và những thiết bị đặc biệt khác.

Đề cấp tới phương án giải quyết các phiên bản cũ của súng trường tấn công Kalashnikov, ông Dmitry Rogozin cho biết một số bộ phận của súng AK cũ có thể được sử dụng để thay thế những bộ phận bị hỏng khác. Ngoài ra, những loại súng cũ có thể được sử dụng để tạo ra bộ khung cho các phiên bản phi quân sự. Trước đây, súng trường tấn cống Kalashnikov đã được cải tiến để tạo ra súng bán tự động nòng trơn dùng hộp tiếp đạn Saiga-12. Hiện nay, loại súng này đang rất phổ biến tại thị trường Mỹ, bao gồm cả trong lực lượng cảnh sát.

Theo ông Dmitry Rogozin, Nga có thể thu được một lượng tiền từ việc bán các loại vũ khí quân sự được chuyển thành vũ khí dân sự tại các thị trường nước ngoài. Tổ hợp công nghiệp quân sự Nga cũng đang thực hiện một chương trình kéo dài 6 tháng để hiện đại hóa những vũ khí loại nhỏ còn khả năng năng chiến đấu đang bị chất đống trong các nhà kho của Bộ Quốc phòng nước này. Các vũ khí sẽ được phân loại và thay thế một số bộ phận nhất định.

Ông Rogozin cũng cho biết Nga hiện tại có nhiều đề nghị hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho các loại vũ khí nhỏ từ các quốc gia khác. Hỗ trợ này có thể được cung cấp qua các kho dự trữ hiện tại của Bộ Quốc phòng Nga mà không cần phải sản xuất mới tại nhà máy. Các đối tác nước ngoài hoàn toàn có khả năng chấp nhận các vũ khí đang được lưu giữ tại các kho ở Nga. Ông Rogozin cho biết nước này đã nhận được một lượng lớn đơn đề nghị nhưng không tiết lộ quốc gia cụ thể nào sẽ nhận vũ khí phiên bản cũ của Nga.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại