Quân đội Nga sắp có súng trường tấn công cực mạnh

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Nhiều biến thể của súng trường tấn công Kalashnikov AK-12 cùng một số loại vũ khí hạng nhẹ khác sẽ được đưa vào biên chế các lực lượng vũ trang Nga trong năm 2014.

"Trong năm 2014, quân đội Nga sẽ bắt đầu tiếp nhận các loại súng trường tấn công, súng ngắn, súng máy và súng bắn tỉa mới, trong đó bao gồm các biến thể khác nhau của súng trường tấn công Kalashnikov AK-12 sử dụng loại đạn 5.45mm và 7.62mm" - ông Oleg Bochkarev, Phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Echo Mosky hôm thứ Hai (16/9).

Súng trường tấn công AK-12
Súng trường tấn công AK-12

AK-12 được bắt đầu phát triển từ giữa năm 2011, về cơ bản vẫn giữ thiết kế tổng thể và tính năng của loại súng trường AK-74 đã phục vụ trong quân đội Nga từ những năm 1970, nhưng đã có một số điều chỉnh về tính năng, mang lại độ chính xác và khả năng cơ động cao.

Súng trường AK-12 có 3 chế độ bắn: từng viên một, 3 viên một và bắn tự động. Phần miệng súng AK-12 có thể được sử dụng để phóng những loại đạn lựu tiêu chuẩn do nước ngoài sản xuất.

Súng còn được trang bị rãnh picatinny để lắp thêm ống ngắm, kính ngắm chỉnh chuẩn súng, kính ngắm đêm và những thiết bị đặc biệt khác. Ngoài ra, AK-12 có kết cấu cơ khí phù hợp để cho người thuận tay phải hoặc tay trái đều sử dụng được và có thể dễ dàng điều khiển bằng một tay.

Các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước dành cho súng trường AK-12 sẽ được tiến hành vào mùa thu năm nay.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại