Nga tiết lộ kế hoạch trang bị tên lửa xuyên lục địa mới

Bảo An |

(Soha.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết 22 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sẽ được bổ sung cho kho hạt nhân của nước này vào năm tới.

“Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển thành phần chính của hệ thống răn đe hạt nhân chiến lược”, ông Putin phát biểu ngày hôm qua (27/11) trong cuộc họp với Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Tổng thống Putin không cho biết chi tiết loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nào sẽ được triển khai. Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ những tên lửa này sẽ là ICBM Yars phiên bản di động và phiên bản cho hầm phóng silo.

Tổng thống Putin tham dự cuộc họp với Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.
Tổng thống Putin tham dự cuộc họp với Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Yars được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 với nhiều đầu đạn. Nó được đánh giá có khả năng chiến đấu và hoạt động tốt hơn so với tên lửa Topol-M.

Nga hiện tại đang triển khai khoảng 326 ICBM với khoảng 1.050 đầu đạn. Theo hiệp ước START mới được ký kết vào năm 2010, Nga được phép bổ sung thêm 227 ICBM và 150 đầu đạn vào kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo báo cáo Ủy ban quốc phòng Duma quốc gia Nga về ngân sách liên bang 2014-2016, Nga dự định tăng hơn 50% ngân sách chi tiêu hàng năm vào vũ khí hạt nhân trong vòng 3 năm tới. Báo cáo cho biết 46,26 tỷ rúp (tương 1,4 tỷ USD) sẽ được chi để mua sắm hệ thống vũ khí hạt nhân vào năm 2016.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo kế hoạch cho nghỉ hưu phần lớn hệ thống ICBM lỗi thời bao gồm SS-18 Satan, SS-19 Stiletto và SS-25 Sickle và thay thế chúng bằng Topol-M và RS-24Yars vào năm 2021.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại