Tên lửa JL-2 Trung Quốc sắp đủ khả năng tấn công Mỹ?

Bảo An |

(Soha.vn) - Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 của Trung Quốc sẽ có thể đạt được khả năng hoạt động ban đầu (IOC) vào cuối năm nay.

Theo báo cáo của Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ - Trung, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 của Trung Quốc sẽ có thể đạt được khả năng hoạt động ban đầu (IOC) vào cuối năm nay. Với tầm bắn khoảng 7.400 km, tên lửa JL-2 cùng với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Tấn (Type 094) sẽ giúp Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên đạt được khả năng răn đe hạt nhân trên biển để chống lại Mỹ. Bắc Kinh đã triển khai 3 tàu ngầm lớp Tấn và có thể biên chế thêm 2 chiếc nữa vào năm 2020.

Báo cáo cũng cho biết Trung Quốc đang phát triển 2 lớp mới của tàu ngầm hạt nhân, bao gồm tàu ngầm tấn công mang tên lửa dẫn đường Type 095 và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type 096. Tàu ngầm Type 096 sẽ giúp tăng tầm hoạt động, khả năng cơ động, tàng hình và tấn công cho lực lượng răn đe hạt nhân của Hải quân Trung Quốc.

Mặc dù loại tên lửa hành trình hiện tại của Bắc Kinh không có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền nhưng báo cáo cho biết Hải quân Trung Quốc đang phát triển tên lửa hành trình có khả năng tấn công trên bộ. Tên lửa này nhiều khả năng sẽ được trang bị trên tàu ngầm Type 095 và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D. Điều này sẽ giúp nâng cao khả năng linh hoạt của Hải quân Trung Quốc trong việc tấn công mục tiêu trên bộ qua Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả đảo Guam của Mỹ.

Máy bay ném bom chiến lược H-6K.
Máy bay ném bom chiến lược H-6K.

Tháng 6/2013, Không quân Trung Quốc đã tiếp nhận 15 máy bay bom chiến lược H-6K mới. Được nâng cấp từ H-6, biến thể H-6K có tầm hoạt động xa hơn và có thể mang theo tên lửa hành tấn công mặt đất tầm xa (LACM). “LACM giúp Không quân Trung Quốc có khả năng tiến hành các cuộc tấn công các mục tiêu xuyên suốt Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả đảo Guam của Mỹ”, báo cáo nhận định.

Theo báo cáo của Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ - Trung, Trung Quốc đang nghiên cứu để nâng tầm bắn của tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D. Với tầm bắn hiện tại khoảng 1.300 km, nó thể đe dọa các tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Với khoảng cách 2.963 km từ bở biển Trung Quốc, đảo Guam nằm ngoài tầm bắn của tên lửa DF-21D.

Ngoài ra, bản báo cáo cũng tiết lộ Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm tàu sân bay Liêu Ninh. Tiêm kích trêm hạm J-15 của Trung Quốc đã lần đầu tiên thực hiện cất cánh và hạ cánh thành công trên tàu sân bay này vào tháng 11/2012.

“Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến thành các cuộc triển khai ngắn và huấn luyện lực lượng không quân trên hạm cho tới năm 2015 hoặc 2016, thời điểm dự kiến Trung đoàn máy bay chiến đấu J-15 đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu hoạt động”, báo cáo cho biết.

'Sát thủ diệt tàu sân bay' DF-21D.
'Sát thủ diệt tàu sân bay' DF-21D.

Các tài liệu báo cáo cũng phân tích kế hoạch phát triển tàu chiến mặt nước của Trung Quốc. Năm 2012, Trung Quốc đã hạ thủy hai lớp tàu mới là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Luyang-III và tàu hộ tống lớp Jiangdao (Type 056). Ngoài ra, Bắc Kinh cũng tái khởi động các dự án đóng tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Luyang-II (Type 052C) và tàu hộ tống tên lửa lớp Jiangkai-II (Type 054A). Phần lớn các tàu này sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2015.

Trích dẫn phân tích của hai chuyên gia về quân đội Trung Quốc là Andrew Erickson và Gabe Collins, báo cáo cho biết “vào năm 2015, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới về số lượng các tàu chiến lớn được xây dựng và đưa vào vận hành từ cuối thời kỳ Chiến tranh lạnh. Đến năm 2020, Bắc Kinh sẽ trở thành nhà đóng tàu quân sự lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.”

Bản báo cáo kết luận tham vọng hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc đang được tiến hành đúng kế hoạch nhằm thay đổi cán cân an ninh ở khu vực châu Á trong vòng 5 đến 10 năm tới và thách thức sự thống trị của quân đội Mỹ ở khu vực này trong nhiều thập kỷ qua. Trong khi cộng đồng ngoại giao và quân đội Mỹ đang tích cực cải thiện mối quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh đang nhanh chóng mở rộng, đa dạng hóa khả năng tấn công các căn cứ, tàu chiến, máy bay của Washington và đồng minh trong khu vực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại