Nga làm gì với những tên lửa S-300 không được cấp cho Syria?

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Nga sẽ phải giải quyết những tổ hợp tên lửa S-300 đã tạm ngừng cung cấp cho Syria.

Những hệ thống tên lửa S-300 tạm ngừng cung cấp cho Syria có thể được tháo dỡ và tái chế một phần - Hãng thông tấn ITAR-TASS ngày 25/7 dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Konstantin Biryulin cho hay.

"Các tổ hợp tên lửa không thể ở trong tình trạng không khai thác vận hành trong thời gian dài và chúng sẽ phải được sử dụng theo quy định. Chưa hề có giải pháp nào theo hướng này và điều đó có nghĩa rằng quyết định về việc xử lý các tổ hợp tên lửa cần được thực hiện. Tôi nghĩ rằng cần phải có các biện pháp như vậy. Đây là một thủ tục bình thường đối với các thiết bị không được đưa vào sử dụng, "- Phó giám đốc trả lời một câu hỏi của phóng viên Hãng thông tấn ITAR-TASS.

Tổ hợp tên lửa S-300.

Tổ hợp tên lửa S-300.

"Trang bị kỹ thuật không thể luôn đứng mãi một chỗ, nó phải làm việc hoặc phải được xử lý theo cách thức quy định," - Konstantin Biryulin cho biết.

Liên quan đến việc cung cấp các tổ hợp S-300 cho Syria, vào mùa thu năm ngoái Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn với hãng AP và kênh truyền hình Channel 1 của Nga cho biết: “Chúng tôi có hợp đồng chuyển giao các tên lửa S-300 và đã cung cấp một số thành phần, nhưng cuộc chuyển giao chưa hoàn tất. Chúng tôi hiện tạm ngừng việc đó”.

Tuy nhiên Putin cũng cho rằng việc chuyển giao các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 có thể sẽ được tiếp tục nếu hành động chống lại Syria vi phạm luật quốc tế. Tổng thống Nga cho hay hệ thống S-300 tuy hơi cũ kỹ, lỗi thời nhưng "có thể vẫn tốt hơn tên lửa Patriot (của Mỹ) một chút ít".

Putin: S-300 tuy hơi cũ kỹ, lỗi thời nhưng có thể vẫn tốt hơn tên lửa Patriot (của Mỹ) một chút ít.

Theo Putin: S-300 tuy hơi cũ kỹ, lỗi thời nhưng "có thể vẫn tốt hơn tên lửa Patriot (của Mỹ) một chút ít".

Trước đó, có thông tin cho rằng, Syria đã nhận được lô hàng đầu tiên của hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến S-300 từ Nga nhằm nâng cấp hệ thống phòng thủ và sẽ sớm nhận được phần còn lại của hợp đồng này.

Được chế tạo với mục tiêu bảo vệ các khu công nghiệp, hành chính, cơ sở quân sự quan trọng, tổ hợp S-300 là có khả năng ngăn chặn các cuộc tập kích, tấn công đường không ở tầm trung, cao của đối phương. Ngoài ra, S-300 còn có khả năng ngăn chặn các tên lửa đạn đạo, hành trình tấn công của đối phương nhắm vào các mục tiêu được tổ hợp vũ khí này bảo vệ. Phiên bản nâng cấp mới nhất của S-300 hiện là S-300PMU2 có tầm bắn lên tới 150 km và trần bay 27 km.

Video tên lửa S-300 diễn tập:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại