*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nga được cho là đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng một loại tên lửa đạn đạo mới, có tầm bắn lên tới 800km, vào cuối năm nay.
Nga hiện chỉ còn cách Sloviansk và Kramatorsk, hai thành phố chính trong vành đai phòng thủ, chưa đầy 15 km.
Tập trung áp đảo hệ thống phòng không mặt đất của Kyiv không chỉ mở ra khoảng trời mênh mông cho không quân tác chiến, mà còn giáng đòn vào tử huyệt công nghiệp quốc phòng của toàn bộ khối NATO.
Những loại tên lửa AIM mà máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đang phải dè sẻn sử dụng cũng chính là loại được trang bị cho các tổ hợp NASAMS bảo vệ Kyiv.
Ukraine một lần nữa cố đảm bảo nguồn cung tên lửa cho phòng không của mình từ các đối tác phương Tây, nhưng vẫn chưa mang lại kết quả.
Mỹ đã sử dụng từ 96-160 quả PAC-3 MSE để đánh chặn từ 32-40 tên lửa đạn đạo Iran, trong khi kho dự trữ Patriot chỉ còn vẻn vẹn 800 quả.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết Nga lần đầu tiên sử dụng phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo Iskander trong một cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong cuộc tấn công hôm 27/8.
TST đưa tin, những diễn biến bất thường đang xuất hiện tại Ukraine. Theo Thiếu tướng Ovchinsky, Nga hoàn toàn có thể kích hoạt đòn phủ đầu bằng vũ khí không thể đánh chặn.
Các vụ cháy lớn và nổ hàng loạt đã kéo dài nhiều giờ ở Bucha. Cuộc tấn công của Nga làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng đánh chặn của Patriot.
Cuộc quyết đấu trên không tại Ukraine đã chứng minh một thực tế: Bất kỳ hệ thống phòng không NATO nào, dù tân tiến đến đâu, đều có thể bị chọc thủng.
Thay vì đánh chặn bằng những tên lửa đắt tiền, Ukraine đã tìm ra cách được cho là hiệu quả hơn trong nhiệm vụ đối phó với tên lửa Nga.
Trong số tất cả các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp cho Ukraine, không có hệ thống nào quý giá hơn các khẩu đội Patriot do Mỹ sản xuất.