Bí mật chiến tranh Nam Tư: Milosevic từ chối S-300

Belarus sẵn sàng chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Nam Tư vào cuối thập niên 1990 nhưng Tổng thống Nam Tư hồi đó Slobodan Milosevic đã từ chối.

“Đúng, thật ra chúng tôi và ông Milosevic đã xem xét loại hỗ trợ đó. Và không chỉ S-300 mà giúp cả bằng máy bay, chúng tôi đã lên cả các tuyến đường”, Tổng thống Belarus, ông Lukashenko nói trong cuộc phỏng vấn của tờ báo Politika, Belgrade, Serbia khi trả lời câu hỏi về mức độ sẵn sàng của Minsk đối với việc chuyển giao cho Belgrade các hệ thống tên lửa phòng không, kể cả bằng cách rút chúng khỏi lực lượng trực chiến của mình.

Hệ thống phòng không S-300

Hệ thống phòng không S-300

Theo Tổng thống Belarus, kế hoạch này đã không được thực hiện vì Milosevic "Không tin là NATO dám mở cuộc xâm lược như vậy”.

”Sau đó thì đã muộn, S-300 không thể chuyển giao được nữa vì phong tỏa đã bắt đầu. Tôi đã cảnh báo dù có xảy ra xâm lược hay không thì ông cũng phải chuẩn bị trước đó từ lâu”, ông Lukashenko nói và cho biết sau này, Slobodan Milosevic đã nuối tiếc về quyết định từ chối S-300 của mình.

“Ông ấy đã tin rằng NATO sẽ lùi bước nếu như bị mất 2 - 3 máy bay”, nhà lãnh đạo Belarus nói.

Màn thị uy sức mạnh với hàng chục tên lửa S-300

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại