NATO tập trận rầm rộ ở 2 đầu nước Nga

NATO một mặt phản đối việc Nga tập trung quân hay tiến hành tập trận gần các nước Baltic và Ukraine, một mặt đang liên tiếp mở các cuộc tập trận ở 2 đầu nước Nga.

Điều này khiến cho quan hệ giữa Nga và NATO càng thêm căng thẳng

Tập nhảy dù ở phía Bắc nước Nga

Tại Latvia, 9 nước NATO đã tiến hành tập trận từ 2.9 và cho đến giờ vẫn chưa kết thúc vì cuộc tập trận Steadfast Javelin 2 kéo dài đến một tuần. Cuộc tập trận này mô phỏng việc triển khai các binh sĩ và trang thiết bị của NATO trong một tình huống khẩn cấp. Tổng cộng có khoảng 2.000 binh sĩ đến từ 9 quốc gia khác nhau đã và đang tham gia cuộc diễn tập.

"Chúng tôi muốn đảm bảo với mọi người (dân các quốc gia thuộc NATO) rằng chúng tôi có thể bảo vệ họ. Chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng cho những kẻ muốn đe dọa NATO rằng đó là điều họ không nên làm", Tướng Hans-Lothar Domrose, chỉ huy của NATO tại Brunssum, Hà Lan, nói với các phóng viên

Tập đổ bộ ở phía Nam nước Nga

Khi cuộc tập trận ở Latvia còn chưa kết thúc thì các lực lượng hải quân Ukraine và 6 nước NATO sẽ tham gia vào một cuộc tập trận chung trên biển mang tên "Sea Breeze 2014" vào 8.9 và dự định sẽ kéo dài 3 ngày. Cuộc tập trận này diễn ra ở phía tây bắc của Biển Đen, không xa quân cảng Odessa..

Khoảng 280 lính Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận, theo một tuyên bố từ phát ngôn viên của Hải quân Mỹ. Ngoài Mỹ, các quốc gia khác là Georgia, Romania, Canada, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ - cũng gửi tàu đến hội quân. Các cuộc tập trận theo kế hoạch được cho là tập trung vào việc tăng cường an ninh hàng hải.

Cuối tuần trước, trợ lý của Tổng thống Petro Poroshenko, Yury Lutsenko cho biết Mỹ không chỉ tập trận mà còn cùng với Pháp, Ý, Ba Lan và Na Uy - sẽ cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine. Các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales. Phương Tây cũng sẽ gửi cố vấn quân sự cho Ukraine, ông Lutsenko tiết lộ thêm. Tuy nhiên, thông tin này bị các nước liên quan bác bỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại