Moscow cảnh báo: Nga - NATO đang bên bờ vực Chiến tranh lạnh

Moscow cho rằng kế hoạch thành lập lực lượng phản ứng nhanh mới của NATO sẽ phá hoại tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine, thậm chí còn khơi nguồn cho chiến tranh lạnh.

Theo Moscow, NATO đã sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine như một cái cớ để thúc đẩy sự hiện diện quân sự của mình đến gần biên giới Nga, "Các kế hoạch (đông tiến) đã được ấp ủ bởi NATO trong một thời gian dài và những sự kiện gần đây đã thành một cái cớ để họ triển khai chúng", một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga trong lúc Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở xứ Wales.

"Cùng với các tuyên bố (chống Nga) tại hội nghị, những cuộc tập trận được lên kế hoạch trong năm nay sẽ làm tăng sự căng thẳng, mất ổn định trong tiến trình xây dựng hòa bình và tiếp tục mở rộng sự phân chia ở Ukraine", tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết.

"Trên đây cũng là minh chứng cho sự hỗ trợ vô điều kiện của NATO với những kẻ cực đoan và chủ nghĩa phát xít ở Kiev, trong đó có phong trào chính trị cực hữu", tuyên bố nhấn mạnh.

Trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, 28 quốc gia thành viên NATO thúc đẩy việc thành lập một số đơn vị phản ứng nhanh với ít nhất là 4.000 quân. Lực lượng này có thể được triển khai ở bất kỳ nơi nào tại Đông Âu, cũng là nơi đặt căn cứ trong vòng chưa đầy 48 giờ. Lý do được nêu cho sáng kiến ​​này là lo ngại hệ lụy từ "sự can thiệp của Nga vào Ukraine."

Đặc phái viên của Nga tại NATO, Aleksandr Grushko, đã lên án chính sách của NATO, cho rằng NATO đã có "tư tưởng kiểu chiến tranh lạnh" và mạo hiểm phá hoại mốc hiệp ước 1997, trong đó Moscow và Brussels chính thức tuyên bố rằng họ đã không còn là "kẻ thù" của nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, ông Grushko nói rằng NATO đã "phô diễn sức mạnh của họ" đáng lo ngại và chỉ ra rằng một sự hiện diện gia tăng của NATO ở Baltic và Biển Đen sẽ phá hủy niềm tin được xây dựng bấy lâu.

Ông Grushko cũng gọi kế hoạch tập trận chung của NATO và Ukraine một "hành động khiêu khích" bởi vì "quân đội nước ngoài sẽ xuất hiện trong một đất nước mà người dân đang đấu tranh cho họ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại