*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin mới đây cho biết, Nga không có ý định đàm phán với các nước Tây Âu về vấn đề Ukraine vào lúc này.
Nga tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trả đũa có mục tiêu nhắm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi Kiev.
TASS đưa tin, Đại sứ Đan Mạch Rolf Holmboe tại Nga đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga, ở thủ đô Moscow.
Ngày 2/9, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố mạnh mẽ gửi tới giới lãnh đạo Đức, để đáp trả những bước đi ngoại giao "mang tính phá hoại" của Đức.
Elon Musk được cho là tiếp tục từ chối yêu cầu cho Ukraine sử dụng Starlink để dẫn đường cho các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.
Đây là tin vui trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Tàu chở dầu Nga được hộ tống bởi một tàu khu trục đang bị Hà Lan "giám sát từng hải lý".
Mới đây, một tàu chở dầu Nga đã bị lực lượng tuần duyên Mỹ thu giữ sau cuộc rượt đuổi kéo dài. Ngoài ra, một số tàu khác cũng đang nằm trong danh sách bị theo dõi.
Nga đặt Belarus dưới ô hạt nhân, khiến Minsk có thể nhận vũ khí tối tân của Moscow theo khung pháp lý mới và thỏa thuận hợp tác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông không cân nhắc việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga nói rằng người Syria phải tự quyết định tương lai của chính họ và kêu gọi cần có một chính phủ bao trùm để xem xét các lợi ích đa dạng về tôn giáo và sắc tộc của đất nước.
Nga triệu tập Đại sứ Mỹ tại Moscow - bà Lynne Tracy và cảnh báo có thể trục xuất các nhà ngoại giao nước này nhằm phản đối việc "Mỹ can thiệp công việc nội bộ của Nga".
Tâm điểm