Mỹ thử nghiệm vũ khí laser soán ngôi tên lửa

Thế hệ vũ khí mới sẽ đặt dấu chấm hết cho các loại tên lửa truyền thống đang được sử dụng.

Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) vừa hoàn tất giai đoạn thử nghiệm một loại vũ khí laser sử dụng sợi quang điện với công suất lên tới 30 kilowatt - cao nhất từ trước đến nay và có thể được trang bị trên xe tăng, chiến đấu cơ và trực thăng.

Thế hệ vũ khí mới này sẽ đặt dấu chấm hết cho các loại tên lửa truyền thống đang được sử dụng.

Hãng Lockheed Martin cho biết laser quang điện được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều sợi laser với nhau thành một chùm năng lượng có sức mạnh vượt trội. Nó có thể giúp tăng sức mạnh chiến đấu của xe tăng, chiến đấu cơ và trực thăng lên 3 lần.

Tiến sĩ Ray O. Johnson, Phó chủ tịch và Giám đốc công nghệ của Lockheed Martin, nói: “Chúng tôi chế tạo một hệ thống laser điều khiển bằng điện có công suất cao để phù hợp cho các ứng dụng quân sự. Hệ thống vũ khí mới này cơ động và rất chắc chắn”.

Trước đó, việc chế tạo vũ khí laser di động gặp nhiều trở ngại do vấn đề kích thước, nguồn năng lượng hỗ trợ và nhu cầu làm mát trên các thiết bị vận tải quân sự khó đáp ứng được.

Kể từ khi nhen nhóm, kế hoạch của tập đoàn Lockheed Martin đã nhận được sự tài trợ mạnh mẽ của quân đội Mỹ. Dự án cũng đang phát triển một loại vũ khí laser công nghệ cao khác dành riêng cho máy bay Boeing.

Hải quân Mỹ trang bị vũ khí laser cho tàu chiến ở Trung Đông. Nguồn: Daily Mail

Laser năng lượng cao hủy diệt hỏa tiễn. Nguồn: YouTube

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại