Mỹ điều F-16 chặn máy bay xâm phạm không phận Washington

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Các quan chức Mỹ cho biết trưa ngày 7/6, 2 chiến đấu cơ F-16 đã được điều động để hộ tống 1 chiếc máy bay nhỏ ra khỏi không phận bị hạn chế ở thủ đô Washington.

Theo hãng thông tấn AP, sau khi không thể liên lạc với viên phi công trên máy bay, các nhà chức trách đã ra lệnh sơ tán tại khu Trụ sở Quốc hội Mỹ và các tòa nhà xung quanh.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ Chuck Marsh cho hay các chiến đấu cơ F-16 đã hộ tống chiếc máy bay tới một sân bay ở Mount Airy, Bắc Carolina.

Nhân viên thuộc Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã tới làm việc với viên phi công. Người phát ngôn Cục quản lý an ninh vận chuyển Ross Feinstein viết trên Twitter rằng viên phi công đã rất bối rối. Chiếc máy bay khởi hành từ Westfield, bang Massachusetts.

Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ

Trụ sở Quốc hội Mỹ

Cảnh sát Trụ sở Quốc hội Mỹ cho biết Trụ sở Quốc hội và các tòa nhà xung quanh đã được sơ tán vào khoảng 13h30 (theo giờ địa phương). Các nhà chức trách cho biết các nhân viên chính phủ tại khu vực của Tòa án tối cao Mỹ và Thư viện Quốc hội cũng được sơ tán, tuy nhiên, an ninh tại khu vực Nhà Trắng không bị ảnh hưởng.

Các nhân viên chính phủ đã được phép quay trở lại Trụ sở Quốc hội sau khoảng nửa giờ đồng hồ.

Các quan chức thuộc Cục quản lý hàng không liên bang cho biết chính phủ Mỹ sẽ mở một cuộc điều tra lý do tại sao chiếc máy bay lại đi vào khu vực không phận cấm khi chưa được cho phép.

Thông tin về chiếc máy bay xâm phạm chưa được tiết lộ cụ thể.

Trước đó, vào tháng 9/2013, các chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đã xuất kích để ngăn chặn ít nhất ba máy bay nhỏ xâm phạm không phận tạm thời bị hạn chế ở New York khi diễn ra kỳ họp thứ 68 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Giới thiệu tiêm kích F-16 Fighting Falcon

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại