Mảnh ghép còn thiếu của Sigma 9814 Việt Nam

Tuấn Trung |

Tàu hộ vệ tên lửa Sigma 9814 của Việt Nam cần được bổ sung một hệ thống CIWS đúng nghĩa để có khả năng phòng thủ toàn diện.

INFOGRAPHIC: Sigma 9814 và Gepard 3.9, ai mạnh hơn?

Nhược điểm của Sigma 9814

Qua bài so sánh trên, có thể thấy Sigma 9814 vượt trội Gepard 3.9 khá nhiều từ thiết kế tàng hình, hỏa lực chống hạm, chống ngầm cho tới phòng không tầm ngắn.

Cụ thể, do Gepard 3.9 được thiết kế lại trên cơ sở Project 1166.1 đã cũ, còn Sigma 9814 là một thế hệ tàu chiến mới hoàn toàn nên khả năng tàng hình trước radar đối phương của Sigma được đánh giá cao hơn hẳn.

Bên cạnh đó, radar của Sigma 9814 có tầm quét, số lượng mục tiêu theo dõi được cùng lúc nhiều hơn Gepard 3.9; tên lửa đối hạm, tên lửa phòng không có tầm bắn xa, trang bị đầu đạn lớn và xác suất tiêu diệt mục tiêu cũng cao hơn.

Mặc dù vũ khí chống ngầm của Gepard 3.9 chưa có thông số kỹ thuật rõ ràng, nhưng rất khó để có thể qua mặt MU90 Impact - ngư lôi hạng nhẹ số 1 của châu Âu và thế giới hiện nay.

Sigma 9814 tỏ ra nhỉnh hơn Gepard 3.9 ở nhiều thông số

Tuy nhiên, Sigma 9814 lại thua kém Gepard 3.9 một điểm đó là không có hệ thống phòng thủ tầm cực gần (Close-in weapon system - CIWS).

Gepard 3.9 ngoài tên lửa 9M311 Sosna-R còn có thêm 2 pháo bắn nhanh AO-18KD của hệ thống Palma ở phía trước và 2 pháo AK-630M ở đuôi tàu, tạo thành một lá chắn CIWS hoàn chỉnh.

Trong khi đó, ngoài VL-MICA-M, Sigma 9814 chỉ được trang bị thêm pháo tự động MARLIN-WS của OTO Melara, hệ thống này là "Naval Gun System" chứ không phải CIWS đúng nghĩa.

Đây là hạn chế khá lớn của Sigma 9814 vì tên lửa phòng không được đánh giá hiệu quả nhất khi chống lại tên lửa đối hạm siêu âm có kích thước, độ cao hành trình lớn, khả năng thao diễn không quá linh hoạt.

Còn với các tên lửa đối hạm cận âm có kích thước nhỏ và bay ở độ cao dưới 5 m thì chống lại bằng pháo phòng không bắn nhanh sẽ cho hiệu quả cao hơn.

Pháo hải quân MARLIN-WS không phải hệ thống CIWS đúng nghĩa

Ngay sau khi cấu hình Sigma 9814 của Việt Nam lộ diện tại triển lãm Vietship 2014, đã có một số ý kiến cho rằng nên thay thế module pháo MARLIN-WS bằng hệ thống CIWS Goalkeeper.

Nhưng phương án này không thể trở thành hiện thực do Tập đoàn Thales đã ngừng sản xuất Goalkeeper từ lâu.

Vậy để cung cấp cho Sigma 9814 khả năng phòng thủ toàn diện thì hệ thống CIWS nào tỏ ra phù hợp? Ứng viên sáng giá nhất có lẽ là Millennium của Rheinmetall.

Tính năng vượt trội của tổ hợp Millennium

Hệ thống Millennium do Rheinmentall sản xuất nằm giữa ranh giới của CIWS và pháo hải quân đơn thuần. Chính thức đi vào phục vụ từ năm 2003, đây là hệ thống vũ khí tích hợp đa năng cả phòng không và chống tàu mặt nước.

Hệ thống pháo hải quân Millenium

Hệ thống pháo hải quân Millennium

Bộ não của Millennium là hệ thống điều khiển hoả lực quang điện tử MSP-500 của STN Atlas, thực hiện chức năng điều khiển tác chiến phòng không chống tên lửa đối hạm, máy bay; chống tàu mặt nước; chi viện hoả lực và chống mục tiêu ven bờ.

Millennium được trang bị pháo ổ quay 35 mm Oerlikon KDG35/1000 có chế độ bắn phát một, phát một tốc độ cao và bắn liên thanh 1.000 phát/phút. Pháo bắn được đạn có ngòi điện tử AHEAD và tất cả các loại đạn 35 mm tiêu chuẩn khác.

Bệ pháo có thiết kế tàng hình, chứa được 230 viên đạn, cho phép bắn chặn trên 8 tên lửa mà không cần nạp lại. Do không sử dụng các đường kết nối dữ liệu nên có thể tiếp thêm đạn cho pháo bất kỳ lúc nào mà không cần đợi thùng đạn bắn hết.

Trong trường hợp nguồn điện bị trục trặc, hệ thống vẫn có thể vận hành bằng nguồn ắc quy riêng.

Pháo Oerlikon KDG35/1000 được kết nối trực tiếp với đường trục truyền dữ liệu của hệ thống điều khiển tác chiến và tiếp nhận dữ liệu bám mục tiêu 3D từ bất kỳ nguồn nào.

Máy tính là bộ phận hợp thành, đảm nhiệm chức năng thanh lọc mục tiêu, tính toán góc bắn, hiệu chỉnh và cài đặt ngòi nổ điện tử của đạn AHEAD thông qua sóng radio.

Tên lửa mục tiêu bị diệt bởi đạn AHEAD
Tên lửa mục tiêu bị diệt bởi đạn AHEAD

Khi nổ, đạn AHEAD sẽ tạo ra chùm mảnh xoáy tròn hình phễu đan xen nhau bao lấy mục tiêu, với loại đạn này Millennium có khả năng tiêu diệt máy bay ở cự ly 3.500 m hoặc tên lửa đối hạm và tên lửa chống radar từ khoảng cách trên 1.200 m.

Phương thức bố trí bệ pháo trên giá theo tiêu chuẩn ISO, không cần khoan thủng xuống dưới boong của Millennium cho phép lắp đặt và tích hợp với hệ thống điều khiển hoả lực và thiết bị quang điện tử MSP-500 trong thời gian 2 giờ.

Do vậy, tổ hợp hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về khả năng thay đổi cấu hình và module hoá nhiệm vụ của tàu chiến. Nếu được bổ sung thêm hệ thống pháo hải quân Millennium thì Sigma 9814 của Việt Nam mới thực sự có khả năng phòng thủ toàn diện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại