Chiến hạm tàng hình SIGMA của Hải quân Việt Nam lộ diện?

Ly Vy |

(Soha.vn) - Trong khuôn khổ triển lãm Vietship 2014, tập đoàn DAMEN (Hà Lan) đã trưng bày một mô hình tàu hộ tống SIGMA mà nhiều khả năng là phiên bản SIGMA 9814 dành cho Việt Nam.

Bản tin thời sự buổi tối của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam ngày 26/2/2014 đã đưa tin về Triển lãm quốc tế công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải (Vietship 2014).

Đáng chú ý là tại gian hàng của tập đoàn Damen (Hà Lan) đã trưng bày một mô hình tàu chiến SIGMA có thiết kế khá lạ. Đặc biệt, mô hình trực thăng đặt trên tàu là loại Ka-28 và quan sát kỹ có thể thấy lá cờ đỏ sao vàng cắm ở phía đuôi tàu. Vì vậy, không loại trừ khả năng đây chính là mô hình tàu hộ tống tàng hình SIGMA 9814 mà tập đoàn DAMEN thiết kế cho Việt Nam.

Mô hình nhiều khả năng là của tàu SIGMA 9814 mà Hà Lan đóng cho Việt Nam (Nguồn ảnh: GDQP)
Mô hình nhiều khả năng là của tàu SIGMA 9814 mà Hà Lan đóng cho Việt Nam (Nguồn ảnh: GDQP)

Theo quan sát, mô hình SIGMA này có thiết kế khá giống với phiên bản 10514 của Indonesia (của Việt Nam ngắn hơn 7m).

Pháo hạm OTO Melara 76/62 Super Rapid.

Theo những thông tin tiết lộ trước đó, tàu hộ tống SIGMA 9814 của Việt Nam trang bị 1 pháo chính OTO Melara (Italia), điểm đặc biệt là trên SIGMA 9814 sử dụng bản 76/62 Super Rapid với tháp pháo được thiết kế tàng hình, điều này giúp khả năng tàng hình tổng thể của tàu được tăng lên (vì với phiên bản cũ không được thiết kế tàng hình thì vị trí pháo chính sẽ bộc lộ RCS nhiều hơn).

Dòng pháo OTO Melara 76/62 Super Rapid là dòng pháo hạm tốt nhất trên thế giới hiện nay, pháo có khối lượng 7,5 tấn, cỡ nòng 76,2mm, tầm bắn tối đa 40km (khi sử dụng đạn Vulcano). Ở phiên bản 76/62 Super Rapid, tốc độ bắn tối đa được nâng lên đến 120 phát/phút.

Radar Smart-S Mk2 3D.

Về hệ thống radar, SIGMA 9814 sử dụng radar giám sát Smart-S Mk2 3D của tập đoàn Thales (Pháp), có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không và trên mặt nước với tầm quét tối đa lên đến 250km, phát hiện được 500 mục tiêu, trong đó có tên lửa chống hạm cỡ nhỏ ở khoảng cách 50km và bám bắt 3 mục tiêu để cho tên lửa tiêu diệt.

Radar Sting EO Mk2.

Ngoài ra, SIGMA 9814 còn sử dụng radar điều khiển hỏa lực Sting EO Mk2 cũng của tập đoàn Thales.

Tên lửa chống hạm Exocet Block 3.

Về tên lửa chống hạm, SIGMA 9814 sử dụng 8 tên lửa hành trình chống hạm Exocet Block 3 của tập đoàn MBDA (Pháp) (các phiên bản SIGMA mà Damen đã đóng chỉ có 4 tên lửa chống hạm) với tầm bắn tối đa lên đến 180km, tốc độ 0.92 Mach.

Tên lửa phòng không VL MICA.

Về phòng không, phía sau pháo chính bố trí các bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không MICA cũng của tập đoàn MBDA (Pháp) với tầm bắn tối đa 25km, tốc độ bay 3 Mach. Tên lửa MICA sử dụng radar tìm kiếm chủ động có khả năng đánh chặn các mục tiêu bay tầm gần.

Hệ thống MARLIN-WS.
Hệ thống MARLIN-WS.

Quay trở lại với mô hình tàu SIGMA được tập đoàn DAMEN trưng bày. Có thể thấy ở phía trước phần thượng tầng và trên nóc nhà chứa trực thăng của tàu SIGMA bố trí 2 hệ thống pháo. Đây có vẻ như là hệ thống MARLIN-WS cũng của OTO Melara.

Hệ thống MARLIN-WS là một module rời, có thể tích hợp với pháo cỡ nòng 25 hoặc 30mm tùy theo lựa chọn của khách hàng được thiết kế thích hợp cho hải chiến hiện đại.

MARLIN-WS có điểm đặc biệt là không yêu cầu nhiều về loại tàu lắp đặt vì đây là module rời, trên bệ MARLIN-WS được tích hợp các cảm biến ban ngày và ban đêm cũng như thiết bị đo xa laser. MARLIN-WS có thể được điều khiển rời hoặc tích hợp vào hệ thống kiểm soát hỏa lực chung của tàu và MARLIN-WS được sử dụng như một hệ thống phòng thủ CIWS để tiêu diệt các mục tiêu ở tầm cực gần như tên lửa chống hạm, xuồng cao tốc,...

Về chống ngầm, trong mô hình trên, có thể thấy tàu SIGMA được trang bị thiết bị thủy âm (sonar) dưới thân tàu. Tuy không rõ thông tin về loại thiết bị thủy âm này nhưng dựa vào việc các tàu SIGMA mà Damen từng đóng thì đây rất có thể là thiết bị sonar UMS 4132 Kingklip cũng của tập đoàn Thales (nhà sản xuất hàng đầu thế giới về công nghệ thủy âm).

Các thông tin trước đó cho biết ngư lôi của tàu SIGMA 9814 cho Việt Nam sẽ được bố trí bên trong thân tàu, ngoài ra tàu còn được trang bị 1 trực thăng săn ngầm Ka-28 và nhà chứa cho trực thăng. Việc SIGMA 9814 có nhà chứa trực thăng là ưu điểm rất lớn vì như vậy, trực thăng săn ngầm sẽ có khả năng hoạt động dài ngày cùng tàu, các tàu có sàn đáp nhưng không có nhà chứa chỉ có thể tiếp nhận trực thăng chứ không thể mang trực thăng theo tàu.

Như vậy, nếu mô hình được trưng bày đúng là của tàu SIGMA 9814 dành cho Việt Nam thì con tàu được trang bị đầy đủ các loại vũ khí tấn công và phòng thủ với khả năng chống hạm, phòng không và chống ngầm. Việc được sở hữu tàu SIGMA 9814 sẽ nâng cao sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam lên một tầm cao mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại