*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại Triển lãm Hải quân quốc tế IMDS 2017 lần thứ 8 khai mạc vào ngày 28/6, Nga sẽ chính thức giới thiệu nguyên mẫu module hệ thống tên lửa - pháo phòng không hạm tàu Pantsir-M.
Tên lửa tầm ngắn 9M311 Sosna-R trang bị cho hệ thống Palma là vũ khí phòng không chủ lực của các tàu hộ vệ Gepard 3.9 trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Molniya là lớp tàu tên lửa tấn công nhanh sở hữu năng lực chống hạm khá mạnh, tuy nhiên nhược điểm của nó lại nằm ở khả năng tự bảo vệ không cao.
Tàu hộ vệ lớp KBO-2000 Nga thiết kế cho Việt Nam có năng lực phòng không khá mạnh với 24 tên lửa phóng thẳng đứng 9M331 (SA-N-9 - Bản hải quân của Tor-M1).
Các thủy thủ trên tàu chiến Nga có thể phủ nhận điều này, tuy nhiên, hãy từ từ cùng phân tích từng vấn đề bằng những minh chứng và suy luận có cơ sở logic.
Nếu Hải quân Việt Nam quyết định đặt mua cặp tàu Gepard 3.9 tiếp theo, nhiều khả năng chúng sẽ có năng lực phòng không, chống hạm và chống ngầm mạnh toàn diện.
Gepard 3.9 của Việt Nam cũng được góp mặt trong danh sách những chiến hạm có năng lực phòng không tốt nhất khu vực.
Có thể bắn hạ mục tiêu bằng tên lửa ở khoảng cách 10 km và bằng đạn pháo từ xa 4 km, tuy nhiên sức mạnh Palma vẫn bị xếp “chiếu dưới” so với hệ thống Pantsir-M.
Theo báo cáo mới nhất của SIPRI, Việt Nam đã đặt mua tới 200 quả tên lửa phòng không hiện đại cho các tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới.
Nga đang xem xét mở rộng đối tượng khách hàng để cung cấp các hệ thống phòng không Palma, đồng thời cân nhắc khả năng xuất khẩu các hệ thống phòng không Sosna.
Trang military-informant đưa tin, Ấn Độ đã từ bỏ dự án cùng phát triển hệ thống phòng không với Ukraine, thay vào đó nước này chuyển hướng sang hệ thống phòng không Sosna của Nga.
(Soha.vn) - Tờ Russia & India Report mới đây đã liệt kê 5 loại vũ khí có thiết kế "dị thường" của quân đội Nga.
Tâm điểm