*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong nhiều vũ khí Tập đoàn Rosoboronexport Nga giới thiệu tại Triển lãm DSE Vietnam 2019, nổi bật nhất là thiết kế có thể trở thành soái hạm tương lai của Hải quân Việt Nam.
Theo cơ quan truyền thông Nga, Việt Nam, Thái Lan, UAE... đã thể sự quan tâm đặc biệt tới các tàu hộ vệ Gepard 3.9, đề án 22800 Karakurt và nhiều lớp tàu tên lửa khác.
Sau khi giải quyết được những khó khăn còn tồn tại liên quan tới động cơ, tàu tên lửa Dự án 20385 lớp Gremyashchy của Hải quân Nga đã chính thức chạy thử nghiệm trên biển.
Bộ Quốc phòng Nga công bố 1 video hộ tống hạm mới, phóng tên lửa Uran Kh-35 chống hạm trong cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trên Biển Nhật Bản. Tham gia cuộc thử nghiệm cấp nhà nước này có 10 chiến hạm và tàu hậu cần kỹ thuật của Hạm đội Thái Bình Dương.
Tiếp tục chương trình thăm Nhật Bản, sáng 3/10, tàu 015-Trần Hưng Đạo đã cập cảng Sakai, tại tỉnh Osaka, Nhật Bản.
Việc Hải quân Ấn Độ chuẩn bị các cuộc đàm phán với Nga để mua sắm lớp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 là một diễn biến đầy thú vị, nguyên nhân nào dẫn tới quyết định trên?
Hải quân Philippines đã tỏ rõ quyết tâm thoát khỏi hình ảnh một lực lượng chỉ được trang bị nghèo nàn và lạc hậu thông qua hợp đồng đặt Hàn Quốc chế tạo 2 khinh hạm HDF-3000.
Tổ chức Global Firepower vừa thực hiện cập nhật bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu mới nhất của mình.
Mẫu tàu hộ vệ tên lửa tàng hình đang được Việt Nam thiết kế đã thu hút sự quan tâm lớn sau khi nó xuất hiện trong phóng sự "Nơi khởi nguồn những con tàu" trên kênh VTV2.
Hải quân nhân dân Việt Nam hiện vẫn còn vận hành 5 tàu hộ vệ săn ngầm lớp Petya do Liên Xô viện trợ vốn đã cao tuổi.
Lượng giãn nước chỉ 2.000 tấn, tương đương Gepard 3.9, tuy nhiên lượng vũ khí mà tàu hộ vệ tên lửa lớp Sa'ar 6 của Israel mang theo còn lớn hơn nhiều khu trục hạm 5.000 tấn.
Tàu hộ vệ tên lửa KBO-2000 cũng là một sản phẩm được Viện Thiết kế Phương Bắc của Nga thiết kế theo yêu cầu của Hải quân Việt Nam cùng với tàu tên lửa cỡ nhỏ BPS-500.